Sáng nay, 10 thanh niên (20-28 tuổi) đã bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. 7 trong số này là sinh viên tại các trường đại học lớn.
Tháng 4/2005, Nguyễn Anh Tuấn làm giả trang web bán hàng trực tuyến, gửi thư điện tử lừa các chủ thẻ cung cấp các dữ liệu về thẻ tín dụng của họ. Đây cũng là cách nhiều bị cáo đồng phạm của Tuấn đã áp dụng.
Nguyễn Đình Cường khai liên hệ với một người qua mạng Internet, họ gửi từ Mỹ về Việt Nam cho Cường máy in thẻ, giá 500 USD, kèm theo cả thẻ trắng.
"Với dữ liệu thông tin ăn cắp được của chủ thẻ, thời gian làm thẻ giả chỉ mất 1 phút", bị cáo Cường khai trước tòa.
Cơ quan chức năng xác định, 5 bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Mạnh Linh, Tô Phúc Hậu, Đào Khánh Hiệp đã thực hiện đầy đủ các bước từ truy cập Internet lấy trộm thông tin thẻ tín dụng, làm thẻ giả và rút tiền từ máy ATM. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
5 bị cáo còn lại Nguyễn Minh Công, Trần Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thành Công, Trần Ngọc Quang, Trịnh Hồ Lam chủ yếu "bán" thông tin về chủ thẻ. Đây còn là những người cung cấp thẻ trắng cho nhóm của Tuấn và Cường.
Tổng cộng, đường dây này đã rút hơn 1,6 tỷ đồng qua hệ thống ATM tại các ngân hàng ở Việt Nam và ở nước ngoài. Trong số này, Nguyễn Anh Tuấn chiếm hưởng 444 triệu đồng; Cường gần 230 triệu đồng, Nguyễn Mạnh Linh hơn 250 triệu...
Quá trình điều tra còn xác định, một số bị can có hành vi bán thông tin về thẻ tín dụng cho một số người khác để làm thẻ giả rút tiền ở nước ngoài. Tại phi vụ này, Hậu thu hơn 18.000 USD, Quang và Hiệp mỗi người 15.000 USD... Tuy nhiên tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can nên cơ quan chức năng không đề cập xử lý.
Xét hành vi của các bị cáo, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh 3 năm. 8 người còn lại chỉ phải nhận hình phạt tù treo từ 12 đến 36 tháng.
Theo Ngân hàng Ngoại thương, tội phạm đã in thẻ giả và sử dụng số PIN mà khách hàng đã cung cấp để rút tiền tại các máy rút tiền tự động. Các thẻ này tuy là các thẻ giả xong lại mang các thông tin và số PIN của thẻ thật, vì vậy hoàn toàn tương thích khi thực hiện các giao dịch rút tiền tại máy rút tiền tự động. |
Hoàng Khuê