Cơ quan chức năng xác định, tối 31/10/2008, anh Thái cùng gia đình đi siêu thị ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Do trời mưa, họ thuê taxi về nhà. Sau khi chuyển đồ khỏi xe, gia đình anh Thái quên mất chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 27 triệu đồng cùng 18 triệu đồng...
Lần tìm được địa chỉ nơi ở của Hùng, anh Thái đến đây để "xin lại" tài sản. Nhưng Hùng khẳng định không thấy những vật bị bỏ quên này.
Gần một tuần sau, công an phát hiện cháu của Hùng đang mang máy tính xách tay của anh Thái đi cất giấu. Số tiền 17 triệu đồng bị mất cũng được tìm thấy ở nhà của lái xe taxi này.
Làm việc với cơ quan công an, anh ta thú nhận đã nổi lòng tham khi thấy số tài sản lớn trên bị bỏ quên trên xe taxi. Điều tra viên phát hiện, vài tháng trước, Hùng từng tham gia vụ cướp tài sản của người nước ngoài. Hôm đó là ngày 16/8/2008, Hùng đang là lái xe ôm, nhận lời chở một vị khách người Singapore từ Hà Nội tới sân bay Nội Bài. Dọc đường đi, anh ta vờ đánh rơi mũ bảo hiểm, nhờ khách quay xuống lấy. Lợi dụng lúc này, Hùng phóng xe máy bỏ đi, mang theo tài sản của "thượng đế" để trên xe.
Ngày 16/3, Hùng bị TAND Hà Nội kết tội cướp và chiếm giữ trái phép tài sản, án phạt 42 tháng tù.
Hoàng Khuê