Theo thiếu tướng Triệu Văn Đạt Phó tổng cục Tổng cục phòng chống tội phạm, Hà Nội cần chủ động đưa ra các phương án để đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà hàng, khách sạn tránh tình trạng móc túi, trộm cắp tài sản của du khách. Ngoài ra, hệ thống các quán bar, vũ trường cũng cần được giám sát chặt chẽ.
Các đại biểu tại cuộc họp ngày 21/9. Ảnh: Hà Anh. |
"Nhiều nhóm trộm cắp, giết người có sự móc nối với nhau, do đó cảnh sát cần tập trung chú ý vào những thanh niên hung hãn mới nổi thời gian qua ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... ", thiếu tướng Đạt nói.
Trung tướng Lê Quý Vương Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị công an Hà Nội và 8 tỉnh thành giáp ranh phải thông tin trao đổi thường xuyên, tăng cường tuần tra ban đêm để phát hiện và kịp bắt những kẻ phạm pháp hình sự.
Tại cuộc họp, lĩnh vực an toàn giao thông cũng được quan tâm. Thiếu tướng Hoàng Văn Tân (Giám đốc Công an Thái Nguyên) cho rằng quốc lộ 3 giờ đường hẹp, xấu và lượng người đi lại đông. Nếu trước kia đi về Hà Nội chỉ mất 1,5 tiếng thì nay mất hơn 2 tiếng. Tuy vậy, ông cam kết sẽ đảm bảo các phương án để giao thông giữa Thái Nguyên và Hà Nội thông suốt.
Còn đại tá Tuấn (Phó giám đốc công an Vĩnh Phúc) khẳng định, công tác bảo vệ phục vụ đoàn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi qua địa bàn để về cội nguồn (Đền Hùng, Phú Thọ) đã gần như hoàn tất. Khi có sự chỉ đạo của Bộ, ông sẵn sàng "tung quân".
Hà Nam là tỉnh tập kết 1.000 mẹ Việt Nam anh hùng để lên Hà Nội và tổ chức sự kiện rước Chiếu rời đô, nên Thứ trưởng Bộ công an Lê Quý Vương không khỏi lo lắng về tình hình giao thông ở địa bàn này. Ông yêu cầu Công an Hà Nam cần chú ý đến những điểm soát vé ở địa bàn, bởi đây là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc.
Riêng với thủ đô Hà Nội, tình trạng giao thông khi dịp đại lễ .000 năm Thăng Long - Hà Nội được đặc biệt quan tâm. Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh khẳng định: "Chậm nhất ngày mai tôi sẽ ký văn bản cấm các loại xe tải, bán tải, xe chở vật liệu xây dựng từ vành đai 3 đi vào Hà Nội, hiệu lực từ ngày 28/9 đến 11/10. Còn các loại xe du lịch 24 chỗ đang được cân nhắc bởi nếu cho lưu thông vào e sẽ không có đường thoát".
Việc phòng chống cháy nổ, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các quận, huyện cần có phương án. Nếu xảy ra không giải quyết kịp thời thì người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm.
Thời gian qua, công an Hà Nội cùng công an các địa phương điều tra 77 vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội và 25 vụ xảy ra tại các địa phương. Điển hình như vụ giết người cướp tài sản tại tiệm vàng tại Phú Thọ, vụ giết người tại Cầu Giấy (Hà Nội)... Ngoài ra còn phối hợp với công an các tỉnh điều tra làm rõ 15 đường dây trộm cắp tiêu thụ xe, bắt hơn 200 người. |
Hà Anh