Đào Ngọc Thiết. |
Chiều 8/12, trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội Nguyễn Đức Bình cho VnExpress hay, trong bản cung đầu tiên sau khi ra đầu thú, Đào Ngọc Thiết đã thừa nhận việc dùng súng K54 bắn dọa nhóm của Trần Xuân Ánh khi bị Ánh dùng ghế đuổi đánh. Thiết khai, việc nổ súng hoàn toàn mang tính đe dọa để tự vệ chứ không nhằm mục đích thanh toán đối thủ. Về nguồn gốc của khẩu súng, Thiết khai đã "nhặt" được khẩu K54 cùng hộp đạn 7 viên vào đầu tháng 9/2004 tại đường Phùng Hưng, Hà Nội.
Cũng theo Thiết, sau khi Thiết nổ súng tại quán cà phê phố Hàng Cháo, Đỗ Mạnh Cường và Phạm Tiến Dũng (2 đối tượng trong nhóm của Thiết) đã đuổi theo Ánh tới phố Vũ Thạnh và dùng khẩu K59 nổ 2 phát cảnh cáo. Sau đó, Cường về đưa cho Thiết khẩu K59 và nói nếu cần thì nộp cho cơ quan công an luôn.
Ông Nguyễn Đức Bình cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đỗ Mạnh Cường và Phạm Tiến Dũng (cả hai đối tượng này đều đã từng có nhiều tiền án, tiền sự). Riêng với Trần Xuân Ánh, cơ quan điều tra đang xem xét khả năng khởi tố đối tượng này với tội danh gây rối trật tự công cộng.
Phạm Hiếu