Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người đàn ông này là Trịnh Việt Cường, thợ cơ khí có tay nghề cao. Ông Cường đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.
Cảnh sát lập biên bản thu giữ tang vật. Ảnh: Bích Thủy. |
Người đàn ông 60 tuổi này bố trí nơi sản xuất những chiếc biển số xe giả trong gian bếp, tầng 2 ở một căn nhà cách mặt phố Trần Nhật Duật khoảng 100 m. Khi sản xuất, tiếng động không bị phát ra bên ngoài.
Cảnh sát ập vào, tại đây có 150 bộ khuôn số chữ, 100 bộ phôi biển số, 7 biển số đã được hoàn thiện. Trong những thành phẩm, ngoài biển mang số hiệu tại các tỉnh, có cả biển mang số hiệu Hà Nội. Toàn bộ dụng cụ phục vụ làm biển kiểm soát giả như máy dập số, máy ép, bình phụt sơn phản quang, kéo cắt thép... đã bị thu giữ.
Bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Cường cho biết, trung bình mỗi ngày sản xuất 2 -4 chiếc biển số giả. Trong đó, biển ôtô có giá 200.000 đồng, biển xe máy có giá 50.000 đồng.
Dụng cụ làm biển giả của ông Cường. Ảnh: Bích Thủy. |
"Khách đến đây đặt hàng thường đặt những chiếc biển số khá đẹp, khoảng nửa ngày sau có thể lấy được. Xe chạy trên phố đeo biển giả, bằng mắt thường khó có thể phát hiện", một cán bộ điều tra nói.
Theo thông tin ban đầu, người mua và người làm không giao dịch và trao hàng trực tiếp nên khó có thể bắt. Công an quận này từng bắt những vụ làm biển số giả ở đây nhưng với số lượng nhỏ.
Theo quy định của pháp luật, người có hành vi sản xuất biển số trái phép sẽ bị phạt tiền 3 - 5 triệu đồng.
Hà Anh