Cửa hàng bán quần áo trên đường Trường Chinh quận Tân Bình, TP HCM vào chiều ngày 21/2 đang vắng vẻ thì có hai vị khách ngoại quốc bước vào. Một trong hai người đưa ra 2 tờ 100 USD, rồi hoa tay múa chân, nói một tràng tiếng nước ngoài. Cho rằng, vị này muốn đổi tiền, bà chủ mang ra đổi.
Khi thấy khách chọn những đồng 500 ngàn, có hành động khó hiểu nên bà này nghi ngờ, đòi tiền lại và phát hiện tập tiền đã mỏng hơn ban đầu nên giằng lấy tay người đàn ông. Ngay sau đó, cả hai vị khách nhảy lên xe máy bỏ trốn nhưng đã bị người dân bắt giữ giao cho công an.
Cùng thủ đoạn trên, vào ngày 17/1, siêu thị đồ chơi trẻ em (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3) đã bị mất 4 triệu đồng. Hai vị khách sau khi mua đồ đã xấn xổ đi vào quầy thu ngân đòi chọn loại tiền mà ông ta cần và số tiền trên đã "biến mất" sau khi hai vị khách ngoại quốc đi khỏi.
"Bình thường tôi rất kỹ càng, chưa bao giờ cho khách hàng, thậm chí cả nhân viên cửa hàng bước vào bên trong quầy thu ngân của mình. Không hiểu sao hôm đó, tôi lại để người nước ngoài vào đến tận tủ tiền để người ta cầm lấy cọc tiền, tráo qua tráo lại và lấy mất 8 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng triệu đồng", nhân viên thu ngân của cửa hàng cho biết.
![]() |
Người đàn ông xấn xổ đi vào quầy thu ngân để chọn loại tiền cần đổi, sau đó, một tay chỉ trỏ để đánh lạc hướng, tay kia đút nhanh chóng tiền vào túi quần. Hình ảnh camera ghi lại tại cửa hàng đồ chơi trẻ em. |
Theo một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC14), từ tháng 10/2007 tới nay, công an liên tục tiếp nhận được thông tin về việc người nước ngoài trộm tiền tại các cửa hàng bằng thủ đoạn đổi tiền.
Những người này thường dùng thủ đoạn đi từ 2 đến 4 người, vờ mua hàng hoặc đổi tiền từ USD sang tiền đồng VN. Sau đó, chia nhau che chắn, làm động tác giả hỏi han lung tung, chỉ trỏ khiến nạn nhân sơ hở, lúng túng để trộm tiền hoặc cướp tiền rồi bỏ chạy.
Theo thống kế của Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố, hiện trên địa bàn có hơn 150 người mang quốc tịch Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hai quốc gia có số "ảo thuật gia" nhiều nhất bị trục xuất khỏi VN về hành vi lừa đảo trên. Đó là chưa kể số nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài từ Campuchia bằng con đường du lịch.
Tuy nhiên, việc xử lý hình sự đối với những người này hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Do các trường hợp trộm tiền bị bắt đều chưa hoàn thành nên sau đó, cảnh sát sẽ phối hợp, kiểm tra mục đích nhập cảnh của những người trên. Nếu thấy sai sẽ tiến hành trục xuất khỏi lãnh thổ. Từ thông tin của các nạn nhân và những người nước ngoài bị bắt giữ, trong 4 tháng qua, công an đã trục xuất khỏi Việt Nam trên 10 người nước ngoài trộm tiền bằng hình thức "ảo thuật" bị bắt.
Đối với những trường hợp hoàn thành hành vi phạm tội, đã bị ghi hình thì phải tiến hành nhận dạng, củng cố chứng cứ và bắt được hung thủ mới có thể xử lý hình sự. Những người nước ngoài này khi bị thẩm vấn thường không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh, không khai thật họ tên, vờ không hiểu ngôn ngữ gây nhiều khó khăn cho công an trong công tác điều tra.
"Chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh chống loại tội phạm này. Nhưng người dân cũng nên nâng cao cảnh giác, không nên thực hiện việc thu đổi ngoại tệ tùy tiện để tránh tạo cơ hội trộm cắp của những người trên", cán bộ điều tra công an TP HCM cho biết.
Đức Quang