Ngày 15/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Văn Thắng, 26 tuổi, ở Hòa Bình cùng 6 bị cáo gồm Triệu Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Duy Đạt, Trần Văn Mùi, Nguyễn Văn Phi, Bùi Thị Hương Giang (tuổi từ 16-21) về hành vi buôn bán trẻ em. Nạn nhân là Lan, khi bị lừa bán mới 15 tuổi.
Thắng sống lang thang ở Hà Nội, thường lên mạng chat và kết nhóm với một số thanh niên mới lớn, sống chủ yếu trong các nhà nghỉ. Để có tiền, Thắng rủ đồng bọn đi cướp tài sản và lừa bán các cô gái sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Theo cơ quan điều tra, ngày 18/8/2008, Thắng bàn bạc với đồng bọn lừa bán các cô gái trẻ nhẹ dạ lấy tiền ăn tiêu. Hạnh nói có người bạn là Lan nên cả nhóm đã bàn mưu "bẫy" thiếu nữ này.
Các bị cáo tại tòa (Thắng ngoài cùng bên phải). Ảnh: P.V |
Chiều hôm sau, Hạnh rủ Lan đi uống nước và vào trung tâm thành phố chơi cùng nhóm của Thắng, sau đó lừa Lan lên tàu, nói là lên biên giới "chơi".
Đến 2h sáng 22/8/2008, biết bị lừa bán sau khi những kẻ lạ mặt bắt ép bán dâm, Lan đã bỏ trốn. Cô dùng dao cắt từng đoạn chăn rồi quấn thành dây buộc vào người để nhảy xuống tầng 1 trốn khỏi "động quỷ" và tố cáo bọn buôn người với cơ quan điều tra.
Theo cơ quan công tố, Thắng và Mùi được xác định là những kẻ chủ mưu và tham gia tích cực. Hạnh khi gây án vẫn đang độ tuổi vị thành niên.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thắng 20 năm tù và 7 năm tù TAND Tỉnh Nam Định tuyên trước đó, tổng hợp là 27 năm; Mùi 20 năm 6 tháng. Các bị cáo còn lại từ 2 đến 16 năm.
Nam Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi