Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chánh Tòa Hình sự là chủ tọa phiên xử. Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM) bào chữa cho ông Khương. Báo Tuổi Trẻ không có trong danh sách tham gia tố tụng.
Trong phần thủ tục, luật sư Hoài đã đề nghị HĐXX được thẩm vấn cơ quan chủ quản của nhà báo Hoàng Khương để làm rõ quy trình tác nghiệp. Ông cũng yêu cầu khi tòa xét hỏi phải xem xét đến tư cách nhà báo của bị cáo Khương vì đến nay người này chưa bị thu hồi thẻ nhà báo.
Sau khi hội ý, HĐXX không chấp nhận các yêu cầu trên vì cho rằng "báo Tuổi Trẻ không có tư cách tố tụng trong vụ án" và việc Hoàng Khương bị tước thẻ nhà báo hay chưa "không ảnh hưởng gì đến việc xét xử".
![]() |
Ông Khương trông gầy hơn sau hơn 8 tháng bị tạm giam. Ảnh: Hải Duyên |
Trong vụ án còn có Nguyễn Đức Đông Anh (23 tuổi, em vợ Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (21 tuổi), Trần Anh Tuấn (46 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Hải Phong) cùng bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Ngoài ra, Huỳnh Minh Đức (nguyên thượng úy đội CSGT - Phản ứng nhanh quận Bình Thạnh) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, Tôn Thất Hòa (nguyên giám đốc doanh nghiệp Duy Nguyên) tội Môi giới hối lộ.
Theo cơ quan công tố, do nắm được quan hệ tiêu cực giữa Tôn Thất Hòa với trung úy Đức trong việc giải quyết trả xe vi phạm giao thông trái phép cho Trần Anh Tuấn, Hoàng Khương đã kêu Hòa (giả danh là Hoàng) chủ động nhờ vả. Sau đó nhà báo này trực tiếp đưa 15 triệu đồng cho trung úy Đức. Đây là số tiền Trần Minh Hòa giao cho Đông Anh nhờ Hoàng Khương lấy xe.
“Trong quá trình điều tra, Hoàng Khương cho rằng mình đang tác nghiệp. Song các chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định Hoàng Khương, Tôn Thất Hòa, Nguyễn Đức Đông Anh, Trần Minh Hòa đều biết rõ việc đưa tiền nhờ vả lấy xe vi phạm giao thông khi không đủ hồ sơ thủ tục là trái pháp luật nên đã sử dụng tên giả và bàn nhau cách khai gian để đối phó", bản cáo trạng nêu.
Cơ quan điều tra còn xác định, ông Khương cố ý thực hiện hành vi đến cùng, xúi giục Trần Minh Hòa tẩu tán xe và tiếp tục đòi lại giấy tờ xe, "hành động này xuất phát từ lợi ích cá nhân, vượt quá mục đích tác nghiệp báo chí và đã vi phạm pháp luật".
Liên quan đến Huỳnh Minh Đức, cơ quan điều tra cho rằng, cảnh sát giao thông này đã thông qua Tôn Thất Hòa nhận tiền hối lộ tổng cộng 18 triệu đồng (3 triệu đồng của Trần Anh Tuấn và 15 triệu đồng của Hoàng Khương) để giải quyết trả xe vi phạm mà chưa được phép của của lãnh đạo có thẩm quyền.
Còn Tôn Thất Hòa bị cho là đã cùng nhà báo Hoàng Khương "chủ động gợi ý, nhờ vả, đưa hối lộ" cho trung úy Đức số tiền 15 triệu đồng để giải cứu xe vi phạm.
Trước phiên xử hôm nay, dù báo Tuổi Trẻ đề nghị được tham gia phiên tòa với tư cách tư cách đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng không được tòa chấp nhận. Liên quan đến cáo trạng truy tố ông Khương, Ban biên tập báo vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Hoàng Khương chỉ là sai sót trong quá trình tác nghiệp.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.
Hải Duyên