Năm 1995, Nguyễn Đình Chiến ký hợp đồng mua bán hơn 9.000 tấn đường RE với Công ty Mekonimex Cần Thơ, trị giá gần 54 tỷ đồng. Song bên bán chỉ được thanh toán trên 13 tỷ đồng, còn lại bị ông Chiến chiếm đoạt.
Về hành vi này, năm 1998 TAND Cần Thơ phạt Nguyễn Đình Chiến 18 năm tù. Sau đó, TAND Tối cao đã tuyên trả tự do cho bị cáo vì không phạm tội. HĐND, Công an, VKSND và Ban Nội chính Tỉnh uỷ của Cần Thơ đều có kiến nghị về bản án phúc thẩm. Đầu năm 2002, Uỷ ban thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm và tuyên trả hồ sơ vụ án điều tra bổ sung, xét xử lại theo trình tự từ đầu.
(Theo Thanh Niên)