VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án qua Tòa cùng cấp để đưa ra xét xử Võ Anh Tuấn (40 tuổi, tức Tuấn “Nga”, Tuấn “Đức”) và 15 bị cáo khác về các tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, 10 năm trước, trong những lần đến quán bar, vũ trường, Tuấn quen biết với Nguyễn Viết Dũng (biệt danh là Dũng “Lừng”). Do cùng giới giang hồ, Dũng “Lừng” không ngần ngại cho Tuấn biết đang kinh doanh “hàng trắng”, nếu giới thiệu mối lấy hàng sẽ chia hoa hồng cho người này.
![]() |
Nhóm nghi phạm buôn heroin sắp ra tòa. Ảnh: Vũ Mai |
Một thời gian sau, Tuấn móc nối được với Đỗ Anh Sơn là người chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi tại Sài Gòn. Chỉ trong một tháng đầu năm 2002, Tuấn đã lấy 20-22 bánh heroin của Dũng “Lừng” để bán cho Sơn với giá 6.000 USD mỗi bánh. Với mỗi bánh heroin giao dịch thành công, ông chủ Dũng “Lừng” cho Tuấn 500.000 đồng.
Tháng 8/2003, khi biết Dũng “Lừng” và đồng phạm bị bắt, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến năm 2005, Tuấn làm giả hộ chiếu với giá 4.000 USD để sang Lào, Trung Quốc rồi qua Nga sinh sống. Năm 2007, Tuấn tiếp tục làm giả giấy tờ với giá 1.000 USD để quay về Việt Nam.
Với nhân thân mới và mác Việt kiều về nước, Tuấn qua mắt được công an trong suốt một thời gian. Tuy nhiên, năm 2009, không từ bỏ con đường làm giàu bất chính, Tuấn móc nối với Võ Tiến Thắng (37 tuổi, tức Thắng Khùng), người vừa thi hành xong bản án 10 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại buổi “làm quen”, Tuấn chào bán 3 bánh heroin cho Thắng với giá 10.000 USD/bánh theo phương thức nhận hàng trước, trả tiền sau. Sau đó, Thắng đem bán cho người khác với giá chênh lệch từ 200 đến 300 USD một bánh nhưng bị người này “xù” tiền.
Để lấy được số nợ 30.000 USD của số ma túy trên của Thắng, Tuấn phải nhờ đến uy danh của “trùm” Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi). Quen biết nhau, từ đó, Thắng không lấy “hàng” của Tuấn nữa mà chuyển qua làm ăn với Dần. Theo đó, tính đến giữa năm 2009, Thắng mua của Dần tổng cộng 60 bánh heroin và mua của người khác 2 bánh.
Số ma túy này, Thắng đem về nhà phân ra, cứ 1 bánh thành 18 cục rồi đem cho nhiều mối tiêu thụ với giá 11 triệu đồng/cục. Trung bình cứ 1 bánh heroin, Thắng thu lãi 18 triệu đồng.
Ngoài ra, trong đường dây ma túy này còn có Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, tức Cậu Ba, Ba Tết). Năm 20007, sau khi mãn hạn tù về tội cướp giật, Thảo quen biết với Trương Văn Hòa (35 tuổi, tức Hòa Đen) và Hoàng Phùng Bắc Sơn, một người nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ ma túy.
Khoảng giữa năm 2008, Hòa kêu Thảo đi giao ma túy thuê cho mình đồng thời truyền “kỹ nghệ” độn thuốc bột Sorbitol vào heroin để kiếm lời trong phần dôi ra. Chỉ làm thuê một thời gian, Thảo tự bỏ vốn mua heroin Võ Tiến Thắng rồi pha trộn, ép thành bánh mang nhãn hiệu “999” bán. Đến tháng 4/2009, người này đã mua của Thắng, Bắc Sơn và một người khác tổng cộng hơn 10 bánh heroin. Sau khi pha trộn với thuốc Sobitol, Thảo có trong tay gần 13 bánh heroin đem tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng.
Ngoài việc bỏ “hàng” cho Thảo, nhóm Bắc Sơn còn tổ chức đường dây vận chuyển heroin, thuốc lắc, hàng đá từ Campuchia về Việt Nam. Liên quan đến vụ án còn có Trần Ngọc Dinh (35 tuổi), Lữ Hữu Lợi (31 tuổi), Trần Thị Hồng (45 tuổi), Phan Văn Phước (47 tuổi, tự anh Ba), Lâm An Cường (43 tuổi), Trần Kim Hưng (26 tuổi), Võ Tấn Điền (36 tuổi)…
Sau một thời gian dài hoạt động, đầu tháng 4/2009, công an đã bắt quả tang Dinh và Điền đang trao đổi ma túy. Mở rộng điều tra vụ án, đến 1/2010, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này mới bị triệt phá.
Quá trình điều tra, Võ Anh Tuấn chỉ nhận đã buôn bán tổng cộng 15 bánh heroin. Tương tự, mặc dù Thắng khai đã mua của Dần 60 bánh heroin nhưng ông “trùm” này chỉ thừa nhận bán cho Thắng 10 bánh. Số ma túy này, Dần khai mua của một người Campuchia nhưng không rõ lai lịch.
Theo VKS, với hành vi trên, Dần, Tuấn, Thắng và 7 đồng phạm khác đã phạm vào tội “mua bán trái phép ma túy” với khung hình phạt lên đến tử hình. Các bị cáo còn lại cũng phải đối diện với mức án từ 15 đến 20 năm tù.
Trước đó, ngày 25/5/2005, khi xét xử đường dây gồm 29 bị cáo do Hải "Luận" và Dũng "Lừng" cầm đầu, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên 16 án tử hình, 11 án chung thân.
Vũ Mai