Ngày 19/11, ông Đào Duy Giang, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện điều tra việc đăng ảnh giết khỉ lên Facebook cá nhân.
Sáng 17/11, một tài khoản đã đăng tải nhiều bức ảnh chụp nam thanh niên treo cổ con khỉ màu nâu nhạt trên tay và ảnh một con khác đang bị giết hại, kèm theo dòng chữ: "Lâu ngày a e gặp nhau làm tí chơi hết mình mổ khỉ tiếp nhau thôi".
Sau bốn giờ vào cuộc, nhà chức trách xác định chủ nhân của Facebook trên là người đàn ông trú tại bản Ngậm, xã Song Pe. Tuy nhiên, anh này đã xóa hình ảnh, dòng trạng thái trên trang cá nhân.
"Anh ta phủ nhận việc giết khỉ. Chúng tôi đang đợi kết quả điều tra từ phía công an để xử lý", Hạt trưởng kiểm lâm Bắc Yên nói.
Bà Nguyễn Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) nhận định việc giết hại động vật hoang dã, sau đó đăng tải trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. "Giết hại động vật hoang không những là hành vi man rợ mà nó còn vi phạm pháp luật", bà Dung nói.
Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm II B - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép đều bị nghiêm cấm.