Thời gian súng nổ được xác định lúc rạng sáng 15/12. Một ngày sau vụ nổ súng, tại hiện trường còn vương vãi nhiều dấu vết. Công an đã thu được 9 vỏ đạn ghém. Chiếc mũ lưỡi trai của một nạn nhân còn rớt lại bị cháy xém, rách toang, bết máu khô.
Biên bản khám nghiệm cho thấy, các nạn nhân đều bị bắn vào ngực và đầu nên chết tại chỗ. Theo nhận định ban đầu, loại súng các hung thủ dùng để bắn là súng tự chế hoặc loại súng đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, tầm bắn không xa nhưng nếu kề gần thì sức sát thương cực lớn.
![]() |
Nơi nạn nhân bị sát hại còn vương những đồ vật tại hiện trường. Ảnh: Pháp Luật TPHCM. |
Theo các điều tra viên, có thể mỗi sát thủ được trang bị một khẩu súng và đã bàn bạc với nhau về việc “con mồi” của mình. Sau phát súng đầu tiên nổ, các nạn nhân bỏ chạy nhưng bị truy đuổi bắn đến khi bị gục ngã.
Ngoài 4 người bị bắn chết được xác định trú tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng vừa xác định thêm danh tính của 2 nạn nhân khác, họ đều 34 tuổi, trú ở Hải Phòng, gồm: Lê Bá Ngọc và Nguyễn Cao Nguyên. Người thứ 7 trong vụ việc bị thương là Lê Bá Chung, 23 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh.
Bảy người trên đều cùng một nhóm, đến hiện trường bằng ba xe máy. Trong số này có một người đang học nghề ở Hà Nội. Gia đình cho biết anh ta về nhà ở Quảng Ninh được hơn một tuần, khoảng 4h sáng ngày 15/12 thì rời nhà sau khi nhận được một cú điện thoại.
Một nguồn tin cho biết, cảnh sát đã xác định được băng nhóm đối lập với các nạn nhân, chúng gồm khoảng 5-6 người. Sau khi bắn vào 7 người trên, nhiều khả năng các tay súng đã tẩu thoát bằng đường bộ bằng xe máy hoặc đưa xe xuống thuyền rồi đi bằng đường thủy.
Khu vực cụm cảng Làng Khánh - nơi xảy ra những tiếng nổ - nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long gần 20 km là bãi tập kết than nằm cuối đường, sát bến sông.
Vụ việc đang được khẩn trương điều tra.
(Theo Pháp Luật TP HCM, Công An Nhân Dân)