Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 414 và quyết định khởi tố bị can số 493 của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hai bị can trong vụ án là: Vũ Trường Giang (sinh năm 1973, nhân viên hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Vũ Trà My (sinh năm 1974, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hà Nội đã kết luận nội dung vụ việc: Vũ Trà My cùng bị can Vũ Trường Giang đến phòng làm việc của ông Trọng Thanh để xin lại số ảnh khỏa thân của mình do ông Thanh đã chụp. Sau đó giữa ông Thanh và Giang xảy ra xô xát dẫn đến việc Giang giết chết ông Thanh. Bản giám định pháp y ông Trọng Thanh ngày 11/1 của Giám định Kỹ thuật Hình sự (Công an TP) kết luận nguyên nhân cái chết là suy hô hấp do ngạt. Trên tử thi có những vết rách da và sây sát, vết thương do vật cứng có cạnh gây nên; vết tụ máu vùng mặt, cổ, ngực do vật dày mềm tác động. Nạn nhân bị ngạt có khả năng do bị chèn ép bằng khăn vào khu vực mũi, miệng và cổ.
Giữa Giang và My không có sự bàn bạc chuẩn bị hành vi phạm tội từ trước và chính cô đã có hành vi can ngăn hai người không đánh nhau nữa. Như vậy Trà My không có hành vi đồng phạm với Giang. Xác định hành vi của Vũ Trà My không cấu thành tội giết người nên ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội, đã ra quyết định số đình chỉ điều tra bị can đối với Vũ Trà My. Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có kết luận chính thức về vụ án này.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận Vũ Trường Giang can tội giết người. Sau khi hoàn tất thủ tục và có kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bị can Vũ Trường Giang đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố trước pháp luật.
(Theo TTXVN, 29/6)