Ngày 31/7, TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án tử hình với bị cáo Phạm Vũ (31 tuổi, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về tội Giết người.
![]() |
|
Phạm Vũ tại phiên xét xử sáng 31/7. Ảnh: Tùy Phong. |
Theo cáo trạng, chiều 2/11/2009, Vũ (hành nghề thợ giày) đi uống rượu với bạn rồi về nhà lấy một búa bổ củi và kéo mang đến nhà ông Trần Thế Châu (cha vợ).
Lúc này, chị Trần Hoàng Tố Uyên (vợ không hôn thú với Vũ đang mang thai) ngồi xem tivi cùng với cháu Phạm Trần Thảo Nguyên (4 tuổi) và Trần Phương Thảo Ngân (3 tuổi), Trần Khắc Chung (em trai Uyên) đang học bài.
Khi Vũ dùng búa phá cửa sổ, Chung chui vào trong tủ quần áo trốn, còn chị Uyên kêu cứu. Vũ xông đến dùng búa hại chết đứa trẻ 4 tuổi, chém vào mặt vợ. Chị Uyên may mắn sống sót nhưng thai nhi thì không giữ được.
Sau đó, Vũ chạy qua quán bán hàng tìm giết ông Châu. Lúc này Trần Hoàng Tố Trinh (em ruột Uyên) và bạn gái đang trùm chăn ngủ trên giường. Nhầm đây là bố mẹ vợ, Vũ dùng kéo đâm tới tấp hai người phụ nữ.
Kẻ sát nhân đón xe đi TP HCM, sau đó lên Tây Ninh và sang Campuchia hành nghề đánh bạc.
Ngày 15/6/2011, Vũ trở về nhà thì bị bắt theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Gia Lai.
Theo Uyên, trong thời gian chung sống, Vũ hay rượu chè, vũ phu nên chị bỏ về sống với bố mẹ đẻ.
Tùy Phong
