Ngày 22/1, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Tấn Phước và Nguyễn Đăng Tú cùng chung mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Liên quan đến vụ án, 28 bị cáo khác phải nhận mức án từ 5 tháng đến 3 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong số này, hơn 20 người được hưởng án treo và bị tuyên bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.
Người được cho là cầm đầu trường gà lớn nhất Sài Gòn là Trương Hoàn Chiến (33 tuổi) và một số nghi can khác đang bị truy nã, cơ quan chức năng sẽ xử lý khi bắt được.
![]() |
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: H. D. |
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2010, Chiến cùng đàn em đứng ra tổ chức, làm trọng tài rồi chia tiền kiếm được từ trường gà tại khu đất trống của nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Số tiền đặt cược mỗi lần chơi từ 10 đến 100 triệu đồng. Đến tháng 9/2011, trường gà cách UBND và công an phường không xa này bị triệt phá.
Cơ quan điều tra xác định, để che mắt chính quyền, Chiến cho hàng chục đàn em canh gác khắp nơi. Trong đó, Phước và Tú bắt đầu làm cho Chiến từ đầu năm 2011 với vai trò là trọng tài, mỗi ngày hưởng lợi khoảng 300 đến 600.000 đồng.
Vào thời điểm phá vụ án này, hơn 100 cảnh sát đã tham gia vây bắt, thu giữ nhiều tang vật. Ban đầu, đường dây đánh bạc bị nghi ngờ là có "bảo kê" của cảnh sát, tuy nhiên Công an quận Bình Tân đã phủ nhận.
Hải Duyên