Sáng 12/11, tòa án TP Cần Thơ tiếp tục hoãn phiên phúc thẩm xử vụ án "lập quỹ trái phép" xảy ra tại Nông trường Sông Hậu (NTSH) theo đơn xin hoãn của bị cáo Trần Ngọc Sương. Lý do đưa ra là bị cáo bị bệnh nặng, phải lên TP HCM điều trị. Trước đó, vụ xử cũng đã hoãn với nguyên nhân tương tự. Dự kiến, ngày 19 tới, tòa lại mở trở lại.
Theo kết luận của tòa sơ thẩm, từ đầu năm 2001 đến cuối năm 2007, trong quá trình giữ chức vụ giám đốc NTSH, bị cáo Trần Ngọc Sương đã móc nối với cấp dưới Trương Hồng Nhung, tự ý thành lập quỹ riêng từ khoản thu trong hoạt động của nông trường. Nguồn quỹ này do giám đốc Sương trực tiếp điều hành và quyết định thu, chi.
![]() |
Bị cáo Trần Ngọc Sương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.N. |
Cụ thể, từ năm 2003 đến năm 2007, bà Sương đã chỉ đạo, bán 4 lô đất của NTSH và nhập toàn bộ vào nguồn quỹ trái phép. Tiếp đó, bị cáo còn thông đồng với các cấp dưới không đưa vào sổ sách kế toán các khoản thu từ việc bán bạch đàn tại nông trường, cho thuê đất, thu quản lý công trình điện nông thôn... Ước tính, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng nhập vào quỹ riêng và sử dụng mua nhà, mua quà sinh nhật, lễ tết, tiếp khách, đi công tác nước ngoài... Theo kết luận giám định tài chính, hành vi lập quỹ trái phép, chi tiêu tùy tiện xảy ra tại NTSH đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.
Ngày 15/8, TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) đã tuyên phạt Trần Ngọc Sương mức án 8 năm tù về tội "Lập quỹ trái phép". Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải nộp trả lại cho NTSH hơn 4,3 tỷ đồng, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản đối với bị cáo Sương trong việc tùy tiện chi hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngay sau đó, bị cáo Trần Ngọc Sương làm đơn kháng cáo. Bà Sương cho rằng, mức án đó là không đúng pháp luật, thiếu công bằng vì bị cáo không có hành vi lập quỹ trái phép. Bên cạnh đó, việc buộc bị cáo bồi thường số tiền trên 4,3 tỷ đồng cũng không đúng pháp luật vì trong quá trình điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm có xảy ra vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Bà Sương còn đề nghị hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ xét xử tội lập quỹ trái phép và chỉ xử lý hành chính những người có liên quan tùy theo mức độ vi phạm.
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, ngoài việc bác bỏ các cáo buộc, bị cáo Sương còn kêu oan cho 4 bị cáo từng là thuộc cấp của mình, cho rằng, mọi người đều làm vì nông trường mà không hề tư túi. Nếu có sai là do non nớt trong quản lý tài chính, dẫn đến việc thu chi giữa hai nguồn quỹ chưa rõ ràng. “Nếu HĐXX chứng minh được hành vi phạm tội, tôi sẽ một mình gánh lấy tất cả. Nhưng nếu tòa cố tình quy kết phạm tội mà không thể chứng minh được, vụ án không được làm sáng tỏ thì tôi sẽ tự sát”, bị cáo Sương bức xúc.
Bà Trần Ngọc Sương từng được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động và nhận được danh hiệu Người phụ nữ ấn tượng châu Á năm 2002. Người phụ nữ này cũng từng được ca ngợi đã cùng cha mình, khai hoang phục hóa gần 7.000 ha đất thành những làng quê trù phú, tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho hơn 10.000 công nhân.
Tố Nhi