Ngày 14/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thùy Trang (37 tuổi, quê Bình Định) mức án 4 tháng 18 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Cùng tội danh, 10 bị cáo khác cũng bị tuyên hơn một năm tù (bằng thời hạn tạm giam) nên được thả tự do ngay tại tòa.
Trước đó, Đặng Thanh Thiện, người bị nhóm Trang "bắt cóc", cũng bị TAND TP HCM tuyên 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Trang là nạn nhân.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo cáo trạng, Trang là nhân viên kinh doanh của một công ty tại Bình Dương. Tháng 8/2010, Trang nhờ Dìu Chắt Mùi giới thiệu rồi đặt mua dây cáp điện của công ty TNHH Trần Thanh (quận Tân Bình) với số tiền 1,1 tỷ đồng. Tiền đã chuyển qua ngân hàng cho đối tác đã lâu, song Trang không nhận được hàng.
Qua tìm hiểu, Trang biết công ty Trần Thanh do Đặng Thanh Thiện làm chủ nhưng đã đóng cửa. Trang mạo danh là cảnh sát hình sự liên lạc với kế toán của công ty này để tìm tung tích giám đốc.
Ngày 7/9/2010, biết Thiện sẽ chở bạn gái đi đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), Trang cùng 2 anh trai và 4 người khác đi đến chặn đường. Thiện nói không quen biết và nợ nần tiền của ai nên bị cả nhóm khống chế vào quán cà phê gần đó.
Trang gọi thêm Mùi và chồng cũ là Võ Hoàng Nhân (38 tuổi) đến hăm dọa, buộc Thiện phải gọi điện cho người thân mang tiền lên trả nợ. Đêm hôm đó, cả nhóm áp giải con tin đến một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) và ép Thiện phải viết giấy nợ.
Sáng hôm sau, anh trai của Thiện hẹn sẽ giao tiền tại một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (quận 10). Khi người của Trang đang nhận tiền thì công an ập vào bắt quả tang.
Còn Thiện, sau khi ghi lời khai tại cơ quan công an đã bỏ trốn và bị khởi tố sau đó về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Duyên