Quyết định giám đốc thẩm cho rằng, Ngô Quang Trưởng (còn gọi là Ngô Quang Chướng) là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ giết ông Đặng Xuân Sỹ (53 tuổi). Hành vi phạm tội của Trưởng thuộc trường hợp "phạm tội có tổ chức" và "vì động cơ đê hèn".
Việc Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm phạt tử hình Vũ Văn Luân (tức Luân "Con", đệ tử bà trùm Dung Hà, người được Trưởng thuê giết ông Sỹ) trong khi chỉ áp dụng án chung thân với Trưởng là không đúng pháp luật, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, vai trò phạm tội. Theo đó, hồ sơ vụ án được giao cho TAND Tối cao tại TP HCM xét xử lại.
![]() |
Ngô Quang Trưởng (bìa phải) cùng với các đàn em trong phiên phúc thẩm. Ảnh: H. D. |
Nội dung vụ án xác định, tháng 7/2000, Trưởng và ông Sỹ hùn vốn mở công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải. Trưởng làm giám đốc, còn ông Sỹ làm phó. Đến năm 2005, ông Sỹ tố cáo "sếp" có nhiều hành vi khuất tất với cơ quan chức năng dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.
Để trừ khử cấp dưới, Trưởng nhờ em kết nghĩa là Luân “Con” “dạy cho ông Sỹ một bài học" và trả công cho vợ chồng tay giang hồ khét tiếng này bằng một miếng đất. Tháng 10/2009, Luân thuê 6 đàn em thân tín của mình ra tay.
Trưa 15/10/2009, phát hiện ông Sỹ chạy xe máy trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) nhóm sát thủ lao tới đâm 2 nhát vào lưng nạn nhân rồi tẩu thoát. Ông Sỹ chết trên đường đi cấp cứu.
TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trưởng án chung thân về tội Giết người. Trong khi đó Luân “Con” bị tuyên án tử hình về tội này cùng các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản. Các đàn em thân tín của Luân nhận từ 14 đến 20 năm tù.
Cho rằng mức án của Trưởng là không tương xứng với hành vi phạm tội, VKSND TP HCM đã kháng nghị tăng án đối với bị cáo. Gia đình ông Sỹ cũng có yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Hải Duyên