HĐXX đã tuyên 7 bị cáo thuộc nhóm tội buôn lậu là Ngô Viết Lâm, nhân viên Công ty Đông Hải, bị phạt 9 năm tù, Nguyễn Tuấn Tú 7 năm tù, các bị cáo khác 4-5 năm tù. Riêng Trần Quốc Cường và Trần Kim Phương Tiên phạm 2 tội buôn lậu và đưa hối lộ, phải chịu hình phạt tổng hợp lần lượt là 14 và 7 năm tù.
Nhóm tội nhận hối lộ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên trưởng Hải quan cảng Vĩnh Thái, Cần Thơ và Nguyễn Vĩnh Hiệp, nhân viên, bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đạt, phó hải quan cảng Vĩnh Thái và các nhân viên Võ Văn Pho, Nguyễn Vĩnh Thành đều lĩnh hình phạt 4 năm tù. Riêng 2 nhân viên Cục Hải quan tỉnh Long An là Mai Lâm Tú và Nguyễn Phi Bằng bị phạt 3 năm 9 tháng 10 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), và được nhận quyết định trả tự do ngay tại phiên toà.
Nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Long An) gồm Lưu Quốc Thấm, cục trưởng, bị tuyên phạt 4 năm tù; Nguyễn Thành Tiếp, cục phó, 3 năm tù; hai phó phòng giám sát quản lý là Trương Đình Khải và Ngô Hồng Hạnh bị phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Trong nhóm tội cố ý làm trái (các doanh nghiệp đã nhập lậu hàng giúp Mỹ Phượng), bị cáo Nguyễn Chánh Trực, nguyên giám đốc Công ty Dịch vụ thuỷ sản Mỹ Tho, bị phạt nặng nhất, 8 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó của toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM phạt 20 năm tù về tội cố ý làm trái, báo cáo sai trong công tác, thì bị cáo Trực phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt 2-4 năm tù, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo là Huỳnh Chí On, nguyên giám đốc Công ty Dịch vụ thuỷ sản Mỹ Tho, Trần Quốc Thái, nhân viên và Ươi Sê Rây, trưởng chi nhánh Công ty thương mại Hoà Bình.
Toà cũng tuyên tịch thu hơn 50 tỷ đồng từ việc bán số hàng lậu đã bị phát hiện, thu giữ, và 7 tỷ đồng từ số tiền bán tài sản của Mỹ Phượng để sung công. Các bị cáo phạm tội đưa và nhận hối lộ bị phạt một khoản tiền bằng với khoản tiền đã đưa hoặc nhận hối lộ. Các bị cáo thuộc nhóm tội cố ý làm trái phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hưởng được từ việc nhập hàng lậu cho Phượng. Phần trách nhiệm của Phượng cùng nhiều bị can khác có liên quan trong việc nhập khẩu 9.872 xe gắn máy thông qua Công ty Agrimexco đã được tách ra để xử lý riêng, nên toà không xem xét trong vụ án này.
Theo HĐXX, đây là một vụ tổ chức buôn lậu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, cấu kết chặt chẽ do Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trầm Tấn Tài cùng đồng bọn thực hiện. Mỹ Phượng là người chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động buôn lậu. Mặc dù từ khi vụ án được phát hiện đến khi xét xử tại toà, Phượng phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng qua lời khai nhận của các đối tượng tham gia vào việc buôn lậu, Phượng còn chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài. Bản án của toà cũng nhấn mạnh đến tính nguy hiểm trong hành vi phạm tội của các cán bộ hải quan đã tiếp tay cho Phượng trong việc nhập lậu trót lọt một lượng hàng hoá lớn.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Phi vụ 9.827 xe Dream: Tội rõ ràng, quan chưa muốn xử (28/7)
Đề nghị phạt tù chung thân với Đỗ Thị Mỹ Phượng (24/7)
Mỹ Phượng một mực kêu oan (19/7)
Hai thiếu sót lớn trong điều tra, truy tố vụ buôn lậu Mỹ Phượng (18/7)
Vai trò của Hải quan Long An trong vụ buôn lậu Mỹ Phượng (17/7)
Hải quan nhận hối lộ 2.000-4.000 USD một container hàng lậu (14/7)
Thủ đoạn lậu thuế của Mỹ Phượng và Tấn Tài (13/7)
Vụ Mỹ Phượng: 3 bị cáo đầu tiên đổ tội cho kẻ đang bỏ trốn (12/7)
Cách ly Đỗ Thị Mỹ Phượng trong phần xét hỏi (11/7)
10/7: Xét xử vụ án 119 container hàng lậu (4/7)
Cán bộ hải quan “thoát nạn” trong vụ Đỗ Thị Mỹ Phượng (15/6)
Lần thứ hai trả hồ sơ vụ 143 tỷ đồng hàng lậu cho VKS (21/3)