Ngày 25/1, sau hơn một năm gây tai nạn, ông Trần Anh Huy (43 tuổi, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1) bị đưa ra xét xử TAND TP HCM.
Theo cáo trạng, chiều 7/10/2011, khi lái xe trên đường Lý Thái Tổ (quận 10), bác sĩ Huy đã không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên gây ra tai nạn làm 2 người chết, hơn chục người bị thương và gây hư hỏng hàng loạt xe.
Với hành vi này, bị cáo Huy bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ với mức án lên đến 15 năm tù.
Bị cáo Trần Anh Huy tại tòa. Ảnh: H.D. |
Trả lời thẩm vấn, ông Huy cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn đã đậu xe không đúng quy định trên đường Lý Thái Tổ gần khu vực Bệnh viện Nhi đồng 1 để đón vợ. Do có va chạm với xe máy nên đã "đạp chân phanh nhưng nhầm với chân ga" khiến xe lao đi không kiểm soát, đâm liên hoàn 16 ôtô, xe máy đang chạy trên đường.
Ông Huy cũng khẳng định lúc đâm vào 2 ôtô đang đi cùng chiều thì túi khí đã bung ra. Do hoảng loạn, tài xế không kiểm soát được tay lái nên xe vẫn lao đi với vận tốc nhanh, đâm tiếp và chạy thêm khoảng 400m nữa mới dừng lại.
"Nhiều khả năng bộ phận phanh và ga của chiếc xe đã bị kẹt khiến tôi gây ra tai nạn", bị cáo nói và yêu cầu HĐXX giám định lại để xác định có hay không trách nhiệm của Toyota trong vụ việc này.
Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an được chủ tọa công bố tại tòa, ôtô của ông Huy không hỏng phanh. Còn đại diện của hãng xe Toyota tại Việt Nam cho rằng, kết quả giám định cho thấy chiếc xe chỉ bị lỗi về phần công tắc đèn chứ hoàn toàn không liên quan đến vụ tai nạn. "Theo quy trình kỹ thuật, khi xe va chạm với vật cản phía trước làm túi khí bung ra thì động cơ sẽ bị tắt và xe chỉ có thể chạy quán tính thêm một đoạn", đại diện hãng Toyota cho biết thêm.
Sau khi hội ý, TAND TP HCM quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ kết luận giám định về yếu tố lỗi của xe.
Hải Duyên