Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Huệ (25 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) khai nhận, có quan hệ với Lê Viết Duẩn, 38 tuổi (Nghi Lộc, Nghệ An) là bác ruột của cháu bé. Do anh Duẩn nợ Huệ một số tiền nên khi đến gia đình anh này chơi, Huệ bế cháu bé đi để gây áp lực buộc anh Duẩn trả 19 triệu đồng.
Trong quá trình đưa cháu bé từ Nghệ An về Nam Định, Huệ đã thuê taxi rồi lại bắt nhiều xe khách khác nhau để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Đến Nam Định, Huệ gửi cháu bé ở nhà người thân sau đó di chuyển tới nhiều địa điểm để tránh sự phát hiện.
Tuy nhiên, sau một một ngày bắt cóc cháu bé, khi chưa nhận được đồng tiền chuộc nào, Huệ đã bị cảnh sát bắt giữ chiều 29/3 khi đang trốn ở Ý Yên, Nam Định.
Cháu Lê Na trong vòng tay của người thân: Ảnh: Bá Đô. |
Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Phạm Văn Sỹ - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm mua bán người và tội phạm liên quan đến trẻ em (Cục Cảnh sát Hình sự) cho biết, gần đây những vụ bắt cóc trẻ em tống tiền có chiều hướng gia tăng và tinh vi. Phần lớn đều nhằm vào con của những gia đình có quen thân từ trước và có nợ nần về kinh tế.
Trước đó, ngày 20/3 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An giải cứu bé Nguyễn Phúc Thọ (5 tuổi, cũng ở Nghi Lộc) bị cậu họ bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc 180 triệu đồng.
Bá Đô