Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Ngọc Đối (nguyên chủ tịch huyện Bắc Quang kiêm Trưởng ban quản lý dự án huyện) có dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng có sai phạm với ông Đối là cấp dưới Hoàng Văn Trang (nguyên phó ban quản lý).
Dự án công trình khu nhà khách 5 tầng huyện Bắc Quang được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tháng 3/2002 với tổng dự toán hơn 7 tỷ đồng. Công ty TNHH Thanh Hà chỉ định làm đơn vị thi công.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập dự án chỉ là hình thức. Đến tháng 11/2006, công trình vẫn chưa xây dựng. Nhưng trước đó, Ban quản lý dự án huyện Bắc Quang và Công ty Thanh Hà đã ký biên bản nghiệm thu khống khối lượng công việc hoàn thành, giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.
Sau đó, Ban quản lý làm thủ tục vay 3 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển, giao đơn vị thi công. Công ty Thanh Hà không dùng khoản này để đầu tư vào dự án mà sử dụng 2,5 tỷ đồng trả nợ cho khoản vay quá hạn trước đó tại ngân hàng. 500 triệu đồng còn lại, doanh nghiệp dùng vào việc khác.
Đến nay, Công ty Thanh Hà không có khả năng trả nợ khoản tiền mà Ban quản lý dự án huyện Bắc Quang đã vay trên. Theo cơ quan điều tra, dự án nhà khách 5 tầng "trên giấy" này còn gây lãng phí 190 triệu đồng của nhà nước khi UBND tỉnh Hà Giang đã phải chi số tiền trên cho việc khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự án.
Theo cơ quan chức năng, vụ việc liên quan trách nhiệm của nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang Đặng Thủy Long. 3 cán bộ chi nhánh Bắc Quang của ngân hàng cũng vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đó là bà Nguyễn Thị Xô (giám đốc), ông Nguyễn Tiến Thắng (phó phòng tín dụng) và Nguyễn Văn Quang (cán bộ tín dụng).
Đặc biệt, giám đốc Công ty Thanh Hà là Ngô Đăng Khoa có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây không phải là lần đầu tiên Công ty Thanh Hà thông đồng với một số cán bộ có thẩm quyền lập khống hồ sơ, nghiệm thu khối lượng xây dựng để rút tiền nhà nước. Với hành vi tương tự, ông Khoa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án công trình hồ Thuyền Quyên.
Anh Thư