Tưởng dễ "ăn", Đức nhận lời, rủ em vợ Nguyễn Thị Năm cùng tham gia. Hôm nay, hành vi của họ bị tuyên phạm tội lưu hành tiền giả, mức án tổng cộng 26 năm tù.
Cuối năm 2006, rời vùng quê Bắc Ninh, Nguyễn Văn Đức lên Lạng Sơn làm bốc vác thuê tại chợ Đồng Đăng. Đức khai một người đàn ông Trung Quốc thuê anh ta vận chuyển tiền giả về Hà Nội, giao cho một phụ nữ tên Thư, với giá 1 triệu đồng đổi lấy 600.000 đồng tiền thật.
Nếu mọi việc trót lọt, Đức được trả công 1 triệu đồng. 1.000 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng được Đức đưa về Hà Nội. Trước khi giao cho Thư, Đức rủ Năm cùng đi. Ngày 21/3, tại một quán cà phê ở huyện Đông Anh, hai bên đang giao nhận thì bị công an bắt quả tang.
Người đàn bà tên Thư bỏ trốn, công an không truy bắt được.
Anh Thư