Cơ quan điều tra cũng xác định có 4 nhóm đối tượng bên ngoài thao túng đội quay số. Ba em Quang, Khương, Vũ là làm việc cho một nhóm duy nhất. Các em còn lại “chạy sô” cho 2-3 nhóm.
Cụ thể, Quang khai thực hiện 5 lần tráo số cho nhóm Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Tân, Phan Bảo Bảng (nhóm 1), trong đó có 2 lần không thành công. Quang được các đối tượng chi tổng cộng 360 triệu đồng và 33.000 USD. Khương 6 lần làm “hợp đồng” cho nhóm Hải “quắn” và Bùi Quang Thái (nhóm 2). Trong đó 3 lần thành công, được thưởng 31 triệu đồng và 19.900 USD. Vũ thực hiện 3 lần cho nhóm của Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Khoa (nhóm 4), thành công 1 lần, được trả 50 triệu đồng. Việc gian lận của Vũ bị phát hiện đầu tiên, ngày 27/7.
Hiệp thực hiện 5 lần, trong đó một lần không thành. Lần đầu tiên Hiệp làm cho nhóm Hải “quắn” và Bùi Quang Thái (nhóm 2), nhưng sau này nhóm Hải “quắn” sợ lộ nên cho em nghỉ. Hiệp chạy qua “đầu quân” cho nhóm Tân – Khoa. Tổng cộng số tiền phi pháp Hiệp nhận là 440 triệu đồng.
Phúc và Phương là 2 “ảo thuật gia” cao thủ nhất. Phúc khai làm 4 lần cho 2 nhóm Tân – Kiên - Bảng và nhóm Hải “mát” – Võ Kỳ Vọng (nhóm 3). Tất cả đều thành công. Phúc được chi 150 triệu đồng và 40.000 USD. Phương thực hiện thành công 5/6 lần ra tay, nhận số tiền thưởng nhiều nhất, 340 triệu đồng và 40.000 USD.
Cơ quan chức năng đã có tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của hơn 20 người thao túng đội quay số, chưa kể hơn trăm người là thân nhân các em trong đội, các tay thầu đề, các đại lý vé số... Những người này đều biết đến hoạt động gian lận trong phòng quay giải thưởng.
Trong báo cáo tiến độ điều tra, ban chuyên án cho rằng sẽ tập trung làm rõ các đối tượng lừa đảo bên ngoài, trên cơ sở đó xác định xem có dấu hiệu móc ngoặc với nội bộ Công ty XSKT, hội đồng giám sát và ban tổ chức các kỳ mở thưởng không.
(Theo Tuổi Trẻ)