Theo kết quả xác minh ban đầu, Nguyễn Văn Trung, lợi dụng chức vụ kế toán trưởng ở Phòng Tài chính kế hoạch huyện Long Mỹ và sự quen biết rộng rãi, đã lập 40 hồ sơ giả bằng cách làm các văn bản và photo lồng ghép chữ ký của ban lãnh đạo huyện. Khi trưởng, phó phòng vội vàng chuẩn bị đi công tác, Trung trình họ ký khống vào các lệnh chi tiền, kèm theo danh sách các đơn vị được thụ hưởng trợ cấp ngân sách. Từ đó anh ta chuyển hồ sơ sang kho bạc rút tiền trót lọt. Bằng cách này, Trung đã được trưởng phòng Lâm Văn Quới ký khống 1 lệnh chi tiền, chiếm đoạt 200 triệu đồng; phó phòng Nguyễn Văn Bon ký khống 39 lệnh, chiếm đoạt 8,17 tỷ đồng.
Hầu hết những lần rút tiền, Trung đều khi vào mục “chi khác”. Với các khoản này, theo quy định chung muốn rút tiền phải có ý kiến bằng văn bản, có dấu đỏ của chủ tài khoản (lãnh đạo UBND huyện). Nhưng do thiếu trách nhiệm, 4 cán bộ kho bạc huyện Long Mỹ là Trần Quốc Tuấn (giám đốc), Vũ Anh Quang (phó giám đốc), Lê Thị Út (kế toán trưởng) và Lê Thị Việt Sô (kế toán chi ngân sách) vẫn chấp nhận cho Nguyễn Văn Trung đưa hồ sơ photo để rút tiền.
Trong số tiền đã tiêu xài trót lọt, hơn 4 tỷ đồng được rút với lý do quyết toán nợ tạm ứng các công trình trong 2 năm 2000-2001. Theo nguyên tắc, việc rút tiền trả nợ xay dựng cho doanh nghiệp là trách nhiệm của ban quản lý dự án. Nhưng kho bạc lại để 5 doanh nghiệp trực tiếp đến nhận. Thực chất các đơn vị này chỉ giúp sức, nhận tiền hộ Trung.
(Theo Tuổi Trẻ)