![]() |
Nhà du hành Dương Lợi Vĩ bước vào khoang tàu. |
Dương Lợi Vĩ, 38 tuổi, là trung tá của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa.
Chuyến bay của Thần Châu, nếu kết thúc thành công, sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới đưa được con người ra ngoài bầu khí quyển trái đất, sau Liên bang Xô Viết trước đây và Mỹ.
![]() |
Thần Châu 5 cất cánh. |
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và một số nhà lãnh đạo cao cấp khác đã có mặt tại trung tâm điều khiển của căn cứ Jiuquan để chứng kiến toàn bộ sự kiện này. Ông Hồ đánh giá đây “thành công lớn của đất mẹ vĩ đại, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của chương trình đưa người chinh phục vũ trụ, và là bước tiến vượt bậc mang tính lịch sử của người Trung Quốc trong chặng đường tiến tới đỉnh cao của khoa học và công nghệ thế giới”.
![]() |
Dương đang đọc cuốn sổ tay chuyến bay trong khoang lái. |
Các chuyên gia cho biết, Lợi Vĩ ngồi trong khoang lái của con tàu, đang bình tĩnh và thanh thản đọc một cuốn sổ tay chuyến bay. Mọi cử động của anh sẽ được theo dõi trên màn hình lớn tại trung tâm điều khiển. Trước khi trở thành phi hành gia, Lợi Vĩ đã là một phi công kỳ cựu, trải qua 1.350 giờ bay. Tháng 1/1998, anh được chọn làm thành viên trong nhóm nhà du hành đầu tiên của Trung Quốc.
![]() |
Nhà du hành Dương Lợi Vĩ. |
Thần Châu 5, cao 8,86 m và nặng 7.790 kg, đã đi vào quỹ đạo dự kiến và sẽ thực hiện 14 vòng bay quanh quỹ đạo trái đất trước khi hạ cánh xuống vùng đất Nội Mông.
Từ Thái Bình Dương, con tàu biển Yuanwang-1 đang quan trắc mục tiêu. Cùng lúc, Trung tâm Kiểm soát và Điều hành Vũ trụ Bắc Kinh đã lệnh cho Thần Châu 5 mở các tấm pin mặt trời. Những tấm pin này, trông giống như những chiếc cánh lớn của con tàu vũ trụ, đóng vai trò như trạm năng lượng, cung cấp 1.200 kW điện năng cho Thần Châu.
34 phút sau khi rời bệ phóng, Lợi Vĩ phát biểu cảm tưởng đầu tiên, cho biết mình rất thoải mái và không gặp trục trặc gì lớn. Anh đã trở thành nhà du hành Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ, trong chuyến bay có người lái thứ 241 của thế giới.
Hình ảnh Thần Châu 5 đang rời bệ phóng:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bích Hạnh (theo Tân Hoa Xã)