![]() |
Đôi bàn chân một người công nhân dính dầu sau vụ tràn dầu thô ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc năm 2010. Bây giờ, một vụ tràn dầu khác lại xảy ra ở miền đông Trung Quốc gây ra thiệt hại về môi trường lâu dài. Ảnh minh họa: AFP. |
Công ty Dầu lửa Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC và công ty ConocoPhiliips của Mỹ có ký kết vận hành tại khu vực mỏ “Bồng Lai 193” ở vịnh Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày 5/7, Cục Quản lý Nhà nước về Tài nguyên biển (SOA) của Trung Quốc cho biết, một diện tích khoảng 840 km2 đã bị ô nhiễm nặng do dầu tràn. Hiện bằng chứng về vụ tràn dầu đang được thu thập.
Theo ông Li Xiaoming, trưởng phòng bảo vệ môi trường biển của SOA, sự cố tràn dầu được phát hiện từ ngày 4/6. "Tràn dầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường nước biển và ngành công nghiệp đánh bắt cá xung quanh. Công ty ConocoPhillips đã buộc ngừng hoạt động tại khu vực rò rỉ dầu từ ngày 13/6", Li Xiaoming nói.
"Dầu tràn đã được kiểm soát, nhưng nhiều điểm rò rỉ nhỏ vẫn tiếp tục xả dầu ra biển. Tổng lượng dầu tràn và quy mô ảnh hưởng vẫn đang được tính toán".
Trong khi đó, CNOOC đang cố gắng kiềm chế người dân khỏi phẫn nộ vì việc vụ tràn dầu đã không được cảnh báo tới công chúng. Các quan chức chính phủ đã biết đầy đủ về sự kiện ngay từ đầu.
“Chúng tôi đã báo cáo với chính phủ ngay sau khi vụ rò rỉ diễn ra và đang giám sát xử lý vụ tràn dầu", ông Jiang Yongzhi, đại điện của CNOOC phát biểu trên tờ Global Times.
![]() |
Vị trí của vịnh Bột Hải (Bohai), nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Ảnh: AFP. |
CNOOC cho biết, việc làm sạch dầu loang đã gần kết thúc và họ đã kiểm soát được vụ rò rỉ. Hàng loạt tảo biển chết và cá bị thối rữa ở vùng nước quanh hòn đảo Nanhuancheng, tỉnh Sơn Đông giữa tháng 6 vừa qua nằm gần địa điểm rò rỉ dầu. Đảo Nanhuangcheng cách mỏ dầu làm tràn dầu ngoài khơi vịnh Bohai khoảng 75km.
Ông Georg Storaker, chủ tịch ConocoPhillips cho rằng, số lượng dầu rò rỉ ở vịnh Bohai chưa được đánh giá đẩy đủ, nhưng chắc chắn mức độ nguy hiểm không như sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico năm ngoái của BP.
Trung Quốc tuyên bố đang điều tra vai trò của công ty ConocoPhillips trong vụ tràn dầu này.
Hương Thu