Nghiện mua sắm đã không còn là một câu chuyện hài hước đối với nhiều người. Nó có thể trầm trọng tới mức phá huỷ một sự nghiệp, làm tan vỡ cả gia đình và dẫn tới những khủng hoảng tài chính. Nhiều người đã nợ ngập đầu hàng chục nghìn USD chỉ vì thói quen không thể từ bỏ này. "Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nợ tới 20.000 USD", một phụ nữ giấu tên cho biết.
Những khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 1-2% người lớn có xu hướng mắc chứng nghiện mua sắm, trong đó phụ nữ có nguy cơ cao gấp 9 lần đàn ông.
"Hiển nhiên là rất nhiều phụ nữ đã coi việc mua sắm như một hình thức tự thoả mãn. Nếu chồng của họ không quan tâm đầy đủ, hay khi họ cảm thấy thất vọng và chán nản, họ lại tìm đến cửa hàng", Glenn Wilson tại Viện Tâm thần học ở London nói.
Một phụ nữ tên Sandy đang lâm vào tình trạng vỡ nợ. Tất cả tài sản và mối quan hệ của cô bị đổ sông đổ bể, chính do nhu cầu mua tất cả mọi thứ của mình. "Mua sắm đã trở thành công việc yêu thích nhất của tôi. Tôi không thể ngừng mua hàng. Nó đã hoàn toàn khống chế tôi", Sandy thổ lộ.
Một số chuyên gia tin rằng thói nghiện mua sắm do chứng trầm cảm gây ra. Những kẻ nghiện này cũng trải qua các cảm xúc như người nghiện ma tuý, trong đó họ cũng cảm thấy hưng phấn khi được mua hoặc tiêu tiền.
Não của một số người mua hàng phóng ra hóa chất seratonin giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn. Nồng độ hoá chất này càng thấp thì con người càng dễ bị trầm cảm. Seratonin cũng có trong chocolate và các đồ ngọt khác, do vậy cũng lý giải vì sao nhiều người ăn uống vô độ để cảm thấy dễ chịu hơn.
Đầu tuần, các nhà tâm thần học tại Anh đã cảnh báo chứng nghiện mua sắm có thể được coi là một sự rối loạn tâm thần. Thói nghiện này sẽ được bổ sung vào cuốn tái bản của Sổ tay phân tích và thống kê các rối loạn tâm thần (DSM), do Hội tâm thần học Mỹ xuất bản. Điều này có nghĩa là người nghiện mua sắm sẽ được điều trị bằng các liệu pháp như một bệnh nhân.
Minh Thi (theo ClickOnDetroit, IOL)