Binh lính trên chiến trường sẽ cần đến các công trình giúp con người không cần ăn, ngủ. |
Với chương trình nghiên cứu mang tên Metabolic Dominance (Kiểm soát quá trình trao đổi chất), được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, người Mỹ hy vọng sẽ tạo ra những siêu nhân bằng xương thịt có khả năng nhịn ăn nhịn ngủ suốt tuần lễ hoặc hơn nữa mà vẫn có thể hoạt động thể lực cường độ cao, như binh lính trên chiến trường hay công nhân trong hầm lò, xưởng máy... Trước đó cũng từng có những hoạt động nghiên cứu với mục đích tương tự, như chương trình thức ăn cô đặc cấy dưới da hay chương trình loại bỏ cảm giác đau (giúp người lính vẫn duy trì khả năng chiến đấu dù bị thương chẳng hạn), nhưng công trình này là đi xa nhất.
Rất nhiều chuyên gia y khoa, sinh lý học đã... cười trước những dự định mà họ cho là điên rồ này, và rằng "calo vẫn phải là là calo và những quy luật về nhiệt động học vẫn nguyên giá trị". Nhưng các nhà khoa học đeo quân hàm tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng trong vài năm tới, nếu nước Mỹ có tiến hành một cuộc chiến nào đó thì lính Mỹ sẽ chẳng cần ăn ngủ mà vẫn đánh hăng, đánh khỏe suốt nhiều tuần lễ, chỉ cần tác động vào cơ chế trao đổi chất của cơ thể con người.
Sự thật thì cơ thể người quả có khả năng đốt các mô mỡ của mình để lấy năng lượng thay vì đốt các vật liệu carbuahydro từ thức ăn. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ có thể diễn ra trong từng khoảng thời gian không dài với khoảng giãn cách nhất định, vì nếu để kéo dài liên tục, lượng độc tố tích tụ trong quá trình sẽ làm hại não. Với tài trợ của Bộ Quốc phòng, một nhóm nhà khoa học Mỹ dường như đã tìm được cách giúp cơ thể đốt mô mỡ mà không làm tổn hại não và tìm được cả những chất để đưa vào cơ thể nhằm làm cho quá trình chuyển hóa năng lượng từ mô mỡ diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn. Một nhánh của nghiên cứu là tìm hiểu phương thức truyền năng lượng cho các tế bào, hay nói bóng bẩy là "xây dựng những nhà máy điện siêu nhỏ bên trong cơ thể người". Một điều khiến họ phải lưu ý: khi con người hoạt động thể lực cao như binh sĩ phải mang vác, vận động trên chiến trường hay công nhân làm việc trong hầm than, xưởng thợ, thân nhiệt sẽ tăng cao và điều đó làm tăng tiết một số loại protein có ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất, thậm chí giết chết một số tế bào nhất định. Có hai đối sách với chuyện này: Tác động ngăn chặn việc sản xuất các protein "gây rối" và/hoặc khống chế thân nhiệt. Yêu cầu thứ hai xem ra dễ thực hiện hơn.
Cho đến nay, khoa học đã biết được rằng khi các cơ bắp bị mỏi mệt đến mức tuyệt đối mà lượng oxy trong máu ở mức tối thiểu thì chúng sẽ tự đốt cháy bản thân mình để lấy năng lượng kéo dài khả năng hoạt động. Tuy nhiên, như một nghịch lý, điều đó lại làm tăng lượng axit lactic vốn có chức năng giúp cơ bắp cảm nhận được sự mệt mỏi. Các nhà khoa học lại phải đau đầu với việc tìm cách khống chế quá trình sản xuất thứ axít "gây rối" kia, hoặc chí ít là làm cho nó hòa tan, phân giải thật nhanh.
Vấn đề cuối cùng, không kém phần nan giải, là làm sao để thoát được cảm giác đói. Lại phải hì hục tìm kiếm thứ thuốc gì đó có khả năng đánh lừa cái dạ dày trống rỗng. Một số chuyên gia bạo gan đề xuất phương án dùng ma túy, nhưng bị tẩy chay ngay lập tức. Vậy thì dùng cái gì? Hiện chưa ai trả lời được. Chỉ có Viện Dinh dưỡng thuộc Đại học Klemson dám đứng ra nhận 900.000 đôla từ Bộ Quốc phòng thử giải quyết vấn đề, dựa trên việc nghiên cứu loài cỏ dại có tên khoa học Echinacea, vốn được cho là có khả năng phi thường trong việc tác động tích cực lên cảm giác mệt mỏi cơ bắp và sự thương tổn của bộ não con người. Theo thông tin chưa chính thức từ các nhà nghiên cứu, từ thứ cỏ này người ta sẽ bào chế ra những viên thuốc dạng con nhộng mà hễ cứ nuốt vào thì hàng tháng trời, con người sẽ mất cảm giác đói.
Hiện nay, chưa thật sự tìm ra những biện pháp hữu hiệu giúp con người nhịn ăn hằng tháng mà vẫn khỏe như thường, người Mỹ tạm hài lòng với một thực đơn mini cho phép người ta sống khỏe trong một ngày, chỉ với hai lát bánh mỳ khô quệt chút nước xốt cô đặc bóp ra từ ống tuýp (giống như ống kem đánh răng) và một thanh kẹo cao su giàu năng lượng.
còn nữa
(Theo Thế Giới Mới)