Tổng cộng 20 đầu sách dạy TOEIC, TOEFL có kèm đĩa bị trường ngoại ngữ Đông Âu và trường ngoại ngữ Âu Mỹ - Iwep (cùng thuộc công ty TNHH MHT) sao chép làm giáo trình chính thức, bán cho học viên. Bản quyền phát hành những ấn phẩm này tại Việt Nam vốn thuộc về Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News), mua từ tập đoàn xuất bản Compass (Mỹ).
![]() |
Hàng trên: Sách thật đang lưu hành trên thị trường. Hàng dưới: sách do hai trường Đông Âu và Âu Mỹ IWEP photo bán cho học viên. Ảnh: F.N. |
Nhiều học viên của trường phản ánh với NXB và cơ quan chức năng, các sách photo, đĩa chép "lậu" này có chất lượng khá kém, được trường bán cho học viên với giá xấp xỉ hoặc cao hơn cả sách, đĩa gốc. Ví dụ, phiếu thu tiền mua sách của học viên cho thấy một cuốn giáo trình Toeic kèm 5 đĩa có giá tổng cộng là 205.000 đồng, trong khi giá cuốn sách gốc kèm đĩa chỉ 154.000 đồng. Bìa của các bản sách photo đều được thay đổi và ghi là của trường Đông Âu, với dấu đóng và chữ ký của trường.
Trường ngoại ngữ Đông Âu và trường ngoại ngữ Âu Mỹ - IWEP có tổng cộng 18 cơ sở tại TP HCM.
Ngày 21 và 22/10, cảnh sát quản lý trật tự xã hội (PC13), chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông đã làm việc với hai trường trên. Tại trường Âu Mỹ, cơ quan điều tra phát hiện kho chứa sách "lậu" và phòng đặt 6 máy photo phục vụ cho việc sao chép các giáo trình gốc.
Các đầu sách bị hai trường sao chép gồm: Toeic Stater (kèm 3 CD), Toeic Target (kèm 6 đĩa CD), Toeic Analyst (kèm 3 CD), Building Skill for the Toefl IBT (Beginning, kèm 8 đĩa CD), Developing Skill for the Toefl IBT (Intermediate, kèm 10 CD). |
Theo giải trình của ông Bùi Văn Cường, trưởng phòng nhân sự của hai trường này, việc photo không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ để phát không cho học viên và tặng cho học viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn không mua nổi sách thật vì quá đắt. "Với trường hợp các phiếu thu cho thấy có người mua sách photo của chúng tôi thì tôi nghĩ đó là do người bên ngoài, không phải học viên của trường thấy giáo trình của trường hay quá nên năn nỉ chúng tôi bán cho. Với lại, cũng có thể là có người được 'cài' vào vờ mua sách photo", ông Cường nói.
Sau buổi khảo sát, trung tá Đỗ Văn Khánh, cán bộ quản lý nghề in, photocopy của phòng PC13 cho biết, việc lập biên bản gặp nhiều khó khăn vì ban giám đốc của hai trung tâm này báo là đang bị bệnh, còn người đại diện trung tâm không chịu ký tên vào biên bản vì cho rằng mình không có thẩm quyền.
Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First News cho biết, công ty này và tập đoàn xuất bản Compass đang tiến hành chuẩn bị khởi kiện. "Chúng tôi phải thương lượng với Compass và trả hàng chục nghìn USD để mua được bản quyền phát hành các đầu sách học ngoại ngữ này tại Việt Nam. Vì thế, chúng tôi không chấp nhận việc sách và đĩa bị sao chép, bán tràn lan", ông Phước bức xúc.
Anh Vân