- Làm liveshow dù đã nhìn thấy trước sự lỗ vốn mà điển hình là 2 liveshow lớn của Bi-Rain và Lam Trường, MTV nghĩ sao mà liều lĩnh vậy?
- Quả thực, tiền là vấn đề khiến chúng tôi đau đầu nhiều ngày. Nhưng sau đó MTV xác định, dù phải bỏ tiền túi ra cũng sẽ làm. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã tìm được nhà tài trợ. Với con số đầu tư dội lên hơn gấp đôi so với dự kiến, cả ba người đều hiểu mình phải lao động thực sự nghiêm túc đến thế nào.
Bây giờ, khi mọi thứ đã vào guồng, chúng tôi bỏ qua mọi lo lắng về tiền, và chỉ nghĩ làm thế nào cho đêm nhạc đạt hiệu quả cao nhất. Liveshow sẽ không phô trương, nhưng nghiêm túc và xứng đáng. Tất nhiên, nếu kết quả không được như mong muốn thì chúng tôi cũng đành chấp nhận. Ngay cả những ngôi sao tầm cỡ cũng chỉ mong làm liveshow thu hồi được vốn, chứ tính chuyện lời thì ở Việt Nam chắc còn lâu lắm.
Nhóm MTV. Ảnh: Tuấn Lương. |
- Từ 300 triệu đồng, sau đó lại thêm 300 triệu đồng nữa, và bây giờ thì vốn đổ vào liveshow đã lên tới 800 triệu đồng. Kiểu đầu tư "nhỏ giọt" như vậy rất có thể sẽ khiến đêm diễn không được như mong đợi, anh nghĩ sao?
- Chuyện đó cũng giống như xây nhà. Nhiều khi chỉ định chi từng này, nhưng rồi bao nhiêu thứ phát sinh làm sao biết trước được. Nhưng bây giờ, hạch toán ngân sách đã nằm ngoài công việc của MTV.
- Các anh mất 2 tháng luyện tập cho "MTV và những người bạn". Liệu khán giả có thể đặt bao nhiêu hy vọng vào hiệu quả của liveshow?
- 2 tháng luyện tập, nhưng chúng tôi mất tới 3 năm ấp ủ và hẳn 1 năm chuẩn bị cho chương trình. Nếu không tin vào khả năng, MTV sẽ không hát. Chẳng ai dại gì mà đi khoe với cả nước rằng mình làm ca sĩ mà lại hát không hay. Hơn nữa, không phải lúc nào ca sĩ tổ chức liveshow cũng nhằm vào mục đích đánh bóng tên tuổi, được nhận thêm sô. MTV đã qua cái thời ấy. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là làm nghề đích thực, chuyên nghiệp và chinh phục khán giả.
- Sau album vol.4, MTV hầu như vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt. Điều đó khiến hình ảnh của các chàng trai cũng mờ dần. Lý do gì vậy?
Liveshow MTV và những người bạn sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/4 tại sân Lan Anh - TP HCM. Khách mời có Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, The Bell, 5 Dòng Kẻ... Ngoài những ca khúc gắn liền với tên tuổi MTV như Sóng tình, Áo xanh..., ba chàng trai này còn biểu diễn chung với khách mời nhiều ca khúc mới. |
- Đối với một nghệ sĩ, để đứng mãi trên đỉnh là chuyện vô cùng khó khăn. Hoặc là có người khác kéo họ xuống, hoặc chính họ bị ngã. Khi có chút vị trí, người ta lại có nhiều thứ khác để quan tâm, đơn giản như việc chạy sô ngày đêm. Tất nhiên, hệ quả của sự cày mòn này là không còn thời gian đầu tư hình ảnh, không làm mới được bản thân, không có gì để đột phá. Đó là giai đoạn mà ai cũng gặp, và rất khó để làm khác đi.
Ở thời điểm này, MTV thừa nhận mình không còn ở đỉnh cao như trước kia. Nhưng dù vậy, MTV cũng chưa nhìn thấy cái đỉnh nào để phải ngước nhìn. Có thể thời điểm hoàng kim của chúng tôi đã qua, nhưng khi đã có thương hiệu, MTV sẽ bao giờ cho phép mình làm điều phương hại tới danh tiếng, dù chỉ là hành động tối thiểu.
- Gây dựng danh tiếng với dòng nhạc pop như "Sóng tình", "Áo xanh"... nhưng ba người các anh lại tuyên bố rock mới là dòng nhạc MTV theo đuổi. Vì sao thế?
- Không phủ nhận thành công của những ngày đầu mà nhờ có pop, công chúng mới biết tới sự tồn tại của MTV. Nhưng trong tương lai chúng tôi không thể mãi như vậy được. Nghệ sĩ luôn hướng tới cái mới. Hơn nữa, nhóm cũng đã hát rock cách đây 3 năm, khi thể loại này còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Rock không phải là thể loại nhạc thị trường để thích thì hát, không thì thôi. Muốn theo đuổi rock phải có thực lực, có đam mê.
- Theo đuổi rock 3 năm và tự tin mình có khả năng với rock, nhưng rõ ràng cho tới nay, MTV vẫn chỉ được công chúng nhớ tới như một pop band. Nguyên nhân của sự chậm trễ đó là gì?
- Đúng là chúng tôi không có nhiều các ca khúc rock nổi bật, và chưa được khán giả nhớ tới với tư cách một rock band. Tuy nhiên với nỗ lực không ngừng, MTV sẽ dần tạo dựng được danh tiếng với dòng nhạc này. Và bên cạnh lớp khán giả mới, những người nghe vốn ấn tượng với MTV những ngày đầu sẽ quen dần với phong cách mới của chúng tôi.
- Sự nghiệp đã tương đối ổn, những thành viên của nhóm nghĩ thế nào về một nửa yêu thương cho riêng mỗi người?
- Nghệ sĩ cũng là người bình thường. Mỗi khi đi diễn về, ai cũng mong được chia sẻ những khó khăn, buồn vui, và vì thế mà chẳng có lý do gì không tìm cho mình một người hợp ý. Chúng tôi tôn trọng chuyện riêng tư, chỉ cần mỗi người tự biết điều chỉnh không để chuyện riêng làm ảnh hưởng tới việc chung là được.
Ca sĩ Lê Minh. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Vậy với riêng anh, chuyện tình cảm đó thế nào?
- Tôi đã có bạn gái. Tình yêu của hai đứa cũng được 10 năm rồi. Nghĩ lại 10 năm qua, tôi thấy mình thật may mắn khi bên cạnh luôn có người chia sẻ.
- Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, có khi nào anh cảm thấy cần thay đổi mối quan hệ quá lâu này?
- Cũng có đôi lúc vì nhiều áp lực nên tôi muốn buông xuôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua cái ngưỡng 10 năm rồi, nên mọi thứ không dễ dàng từ bỏ. Người ta vẫn nói nếu yêu một người quá 10 năm, người đó chắc chắn sẽ sống đời với mình. Đôi khi hai đứa cũng giận dỗi, cãi cọ, nhưng rồi cả hai đều nhận ra rằng vẫn còn yêu thương nhau lắm, quan tâm nhau lắm. Tìm được người tri kỷ bây giờ thật khó khăn. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng muốn mất thêm 10 năm để bắt đầu một cái mới khác.
- Vậy đến bao giờ anh mới chịu đưa người tri kỷ về sống chung nhà?
- Chắc không lâu nữa đâu, có thể năm sau, cũng có thể tháng sau không chừng (cười).
Lê Bảo thực hiện