Theo Nate, hai người bạn nói trên là đạo diễn Jang Hoon (đạo diễn của Secret Reunion, Phim hay nhất tại giải Rồng Xanh năm nay) và nhà sản xuất phim Jang Won Seok, đều là những người Kim Ki Duk tin tưởng và yêu quý nhất. Có tin hai người này đã phối hợp với nhau để “nẫng tay trên” một kịch bản trước đó đã được giao cho đạo diễn họ Kim. Kim Ki Duk rất tâm đắc với kịch bản này và đặt nhiều hy vọng vào bộ phim. Khi hay tin, ông choáng váng, suy sụp và tuyên bố không muốn gặp bất kỳ ai.
Kim Ki Duk được mệnh danh là "đạo diễn quái kiệt" của xứ Hàn. Ảnh: Mk. |
Một người bạn khác của vị đạo diễn cho biết, hiện ông tự nhốt mình tại một nơi bí mật, “suy sụp đến nỗi trông như một xác chết, không còn chút thần sắc hay sức lực nào. Kể cả mái tóc cũng trở nên bạc trắng”.
Khi công bố thông tin này cho báo chí, công ty sản xuất phim gọi những người liên quan là “đạo diễn A” và “nhà sản xuất B”, nhưng các cư dân mạng đã suy luận và phát giác ra hai người đó không ai khác chính là Jang Hoon và Jang Won Seok. Họ cũng bày tỏ sự thất vọng khi biết Jang Hoon là con người có thể phản bội bạn bè vì lợi ích của chính mình, đẩy Kim Ki Duk vào tình thế tuyệt vọng và mất niềm tin. Trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc dấy lên làn sóng phẫn nộ và lên án hành động của hai nhà làm phim.
Đạo diễn Jang Hoon. Ảnh: hancinema. |
Theo báo chí Hàn Quốc, “đạo diễn A” gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính và đó là lý do ông này bất chấp tình bằng hữu với đạo diễn Kim Ki Duk để cướp kịch bản phim từ tay bạn. Đạo diễn Kim sở hữu một ngôi nhà ở Paju, tỉnh Gyeonggi và ông thường xuất hiện ở đó cùng vợ và con gái. Đó cũng có thể là nơi ông trú ẩn trong thời gian này.
Kim Ki Duk, sinh năm 1960, là đạo diễn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và thế giới. Ông không xuất thân từ trường đào tạo điện ảnh chính quy nhưng có phong cách làm phim độc đáo, từng tham gia các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, Berlin. Phim của Kim Ki Duk nhiều khi gây sốc cho khán giả, phản ánh thế giới quan khác lạ của đạo diễn. Những bộ phim của Kim Ki Duk về đề tài phụ nữ và tình yêu luôn gây tranh cãi vì yếu tố tình dục và bạo lực được đề cập một cách trần trụi, máu me, gây ám ảnh cho khán giả.
Poster phim "Cô gái làm phúc" (Samaritan Girl). Phim của Kim Ki Duk luôn có những yếu tố gây sốc. Ảnh: filmjournal. |
Mặc dù vậy, hầu hết phim của ông đều từng được vinh danh tại các giải thưởng danh giá. Ông đã giành giải Gấu bạc Đạo diễn xuất sắc LHP Berlin (2004) với phim Cô gái làm phúc (Samaritan Girl), giải Sư tử bạc tại LHP Venice (2004) với Căn nhà trống... Một số phim nổi bật khác của ông là Xuân hạ thu đông rồi lại xuân (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring), Cung tên (The Bow).
Hòa Ca