VnExpress có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Nghệ thuật biểu iễn và ông Lê Xuân Thân - Phó chủ tịch UBN tỉnh Khánh Hòa về khả năng VN đăng cai Miss Universe 2008.
Ông Lê Ngọc Cường: "Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam"
- UBN tỉnh Khánh Hòa đã gửi tờ trình về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Việt Nam. Cục Nghệ thuật biểu iễn có ý kiến gì về việc này?
- Chúng tôi đã nhận được đề án trình bày phương hướng tổ chức, tờ trình của UBN tỉnh Khánh Hòa và văn bản cam kết đảm bảo năng lực và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc đăng cai sự kiện này. Nhưng đây mới là các thủ tục cần thiết nhằm xin chủ trương của cấp trên, chứ chưa phải là đề cương kịch bản cụ thể về nội ung của cuộc thi.
Trong bản đề án, các oanh nghiệp (Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Ciat, Công ty Việt CEO và Công ty TNHH Hoàn Cầu) đã trình bày rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tại VN, đồng thời đề xuất một số vấn đề về cách thức triển khai công việc nếu Việt Nam chính thức đăng cai.
- Vậy Cục Nghệ thuật biểu iễn có chủ trương như thế nào?
Hơn nữa, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng là cơ hội để chúng ta làm quen với các sự kiện có tầm vóc quốc tế. Chúng tôi đồng ý với tờ trình của UBN tỉnh Khánh Hòa và ủng hộ cố gắng của các oanh nghiệp trong việc đăng cai một sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn trong việc quảng bá hình ảnh VN như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
- Vậy tiến trình xin cấp phép tổ chức cuộc thi đã được thực hiện đến đâu?
- Vì đây là một sự kiện có quy mô lớn, liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành nên chúng tôi phải tiến hành xem xét các thủ tục và điều kiện một cách cẩn thận, chặt chẽ. Chiều qua, Cục Nghệ thuật biểu iễn đã có công văn trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và u lịch với tinh thần ủng hộ nỗ lực tổ chức cuộc thi. Bộ sẽ xem xét và trình lên Chính phủ để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu được chính phủ uyệt, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ phải lên kịch bản chi tiết về nội ung, cách thức triển khai cuộc thi để trình lên Cục xem xét và phê uyệt.
Ông Lê Xuân Thân: "Nếu đăng cai, tôi tin cuộc thi sẽ được tổ chức thành công"
- Nha Trang, Khánh Hòa từng đăng cai nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước, nhưng đây là lần đầu tiên đảm nhận một cuộc thi có quy mô quốc tế. Ông đánh giá thế nào về khả năng của Khánh Hòa trong việc tổ chức sự kiện này?
- Theo ông, đâu là khó khăn lớn nhất khi tổ chức cuộc thi này?
- Trở ngại lớn nhất là việc xây ựng sân khấu có sức chứa 7.500 chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, Công ty cổ phần Hoàn vũ đã cam kết đảm bảo mặt bằng, kinh phí cũng như tiến độ thực hiện. Thứ hai, chúng tôi cũng rất lo lắng về điều kiện của sân bay Cam Ranh. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nâng cấp Cảng hàng không Cam Ranh thành sân bay quốc tế. Nhưng vẫn còn một số hạng mục khiến chúng tôi phải lưu tâm. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để u khách quốc tế ù đến Nội Bài hay Đà Nẵng rồi mới bay vào Nha Trang, hoặc bay thẳng đến Nha Trang đều cảm thấy thuận tiện. Lãnh đạo tỉnh đang làm việc với Cục hàng không Việt Nam về những vấn đề này.
Hệ thống khách sạn ở Nha Trang hiện có trên 10.000 phòng. Trong thời gian iễn ra cuộc thi Công ty cổ phần Hoàn Vũ sẽ thuê một tàu u lịch khách sạn 5 sao, với khoảng 1.000-1.500 phòng neo tại Nha Trang để đón khách.
- Tại sao phải thành lập một công ty mới - Công ty cổ phần Hoàn Vũ - để tổ chức sự kiện này?
- Đây là một cuộc thi có quy mô lớn và đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Khi quyết định đăng cai, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tổ chức phải tự lo kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
Tổng chi phí ự tính là 15 triệu US. Một công ty không thể đảm đương nổi nguồn kinh phí cũng như đảm bảo tốt các điều kiện Ban tổ chức cuộc thi ở Mỹ yêu cầu. Vì vậy, có ba oanh nghiệp: Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Ciat, Công ty Việt CEO và Công ty TNHH Hoàn Cầu đã chung sức để đăng cai. Họ lập ra Công ty cổ phần Hoàn Vũ để đảm nhận công việc này. Đây là một việc làm bình thường trong quá trình hợp tác kinh oanh thực hiện các ự án lớn.
- Sân khấu 7.500 chỗ ngồi sẽ được xây ựng trong khu u lịch và giải trí Sông Lô - địa điểm mới vừa được đưa vào hoạt động thử nghiệm. Tổ chức sự kiện lớn như vậy ở một nơi vừa hoàn thiện có thể là một quyết định mạo hiểm. Ông nghĩ sao?
- Theo tôi, không có gì là mạo hiểm cả. Chúng tôi tiến hành khảo sát rất kỹ và nơi nào đáp ứng tốt nhất các điều kiện của cuộc thi thì được lựa chọn. Ban đầu, chúng tôi định xây ựng sân khấu tại Hòn Tre, nhưng sau đó, chúng tôi đưa về khu u lịch và giải trí Sông Lô, nằm trong đất liền. Khu u lịch này cách sân bay Cam Ranh chừng 20 km, có thể là điểm ừng chân gần nhất cho u khách đến với cuộc thi sau khi hạ cánh. Đây là sân khấu chính nên đêm chung kết chắc chắn sẽ iễn ra tại đây, nhưng những phần thi phụ của cuộc thi sẽ iễn ra tại rất nhiều địa điểm khác.
- Ông đánh giá thế nào về hiệu quả quảng bá u lịch của cuộc thi?
- Như tôi đã nói, chúng ta có cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước. Trong đêm chung kết, chúng ta sẽ có khoảng 9-12 phút để giới thiệu về nước chủ nhà. Đây là khoảng thời gian được ành hoàn toàn cho hình ảnh Nha Trang, Khánh Hòa cũng như các địa anh khác tại Việt Nam. Các công ty sẽ không được phép quảng bá thương hiệu của mình. Ngoài ra, trong quá trình iễn ra cuộc thi, thông tin và những hình ảnh về đất nước Việt Nam sẽ được phản ánh trên những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Vì vậy, chúng tôi rất mong chính phủ và các bộ, ban ngành tạo điều kiện để Khánh Hòa không bỏ lỡ cơ hội này.
Với câu hỏi "Theo bạn, liệu Việt Nam có đủ khả năng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008?", khảo sát trên VnExpress được thực hiện từ 22/8 đến 20/9 thu hút sự tham gia của 16.475 lượt độc giả. Trong đó, 50,3% độc giả cho rằng, Việt Nam có đủ khả năng và nên đăng cai sự kiện văn hóa có quy mô quốc tế này.
Lưu Hà thực hiện