Hôm 23/4, các nhà chức trách thành phố Sarajevo tuyên bố trao quyền "công dân danh dự" cho Jolie để cảm ơn nữ đạo diễn vì đã "gìn giữ những sự thật về cuộc chiến" tại Bosnia và Herzegovina trong bộ phim của cô. Bên cạnh đó, danh hiệu được trao cho Jolie vì "cống hiến của nữ diễn viên trong việc gìn giữ những nguyên lý của nhân văn, dân chủ, sự khoan dung và tình đoàn kết giữa những người thuộc các tôn giáo, chủng tộc, và nền văn hóa khác nhau".
![]() |
Nữ diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: US. |
Theo nguồn tin trên Us, chính quyền Sarajevo sẽ tổ chức lễ kết nạp Jolie thành công dân danh dự của họ vào 3/5. Brad Pitt - chồng sắp cưới của minh tinh - cũng sẽ được vinh danh trong buổi lễ này.
Bộ phim " In the Land of Blood And Honey" do Angelina Jolie viết kịch bản và đạo diễn, kể về câu chuyện tình đầy trắc trở giữa người phụ nữ Hồi giáo Bosnia tên Alja và anh lính người Serbia, Danijel. Họ gặp nhau vào năm 1991, trước khi cuộc chiến Bosnia (1992 - 1995) nổ ra. Sau đó, vì chiến tranh, họ thất lạc nhau, và cuối cùng hai người gặp lại khi ở hai chiến tuyến đối nghịch. Đầu năm nay, nữ đạo diễn đã rơi nước mắt trên sân khấu khi công chiếu "In the Land of Blood And Honey" tại Sarajevo.
![]() |
Cảnh trong phim "In the Land of Blood And Honey". Ảnh: 20poorandfabulous. |
Angelina Jolie hiện vẫn chưa bình luận gì về quyết định của Sarajevo. Minh tinh Hollywood là người có nhiều cống hiến trong các hoạt động nhân đạo. Đầu tuần này, nữ diễn viên ghé thăm ngôi làng của những người tị nạn ở biên giới Ecuador và Colombia, với tư cách Phái viên đặc biệt của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, khi cô cùng đại gia đình đi du lịch mừng hôn ước tại đảo Galapagos của Ecuador.
Hoàng Anh