Lớn lên ở Makati, trung tâm thương mại sầm uất ở Philippines, Johanna Lyn Estonilo Inocencio thường được gọi là cô gái thành thị, theo Next Shark ngày 23/6. Do đó, khi đăng lên Twitter những bức ảnh làm ruộng như nông dân thực thụ để đánh dấu dịp tốt nghiệp đại học, Estonilo khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nữ sinh chú thích, ngay cả giáo sư tại Đại học Los Baños Philippines (UPLB) cũng sốc khi biết lựa chọn nghề nghiệp của cô.
"Một giáo sư từng nói với tôi, làm thế nào một cô gái sống ở Makati có thể lấy bằng trong ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp? Gửi đến vị giáo sư đã ngờ vực lựa chọn của em, cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi và em chắc chắn sẽ phục vụ ngành kinh doanh nông nghiệp ở Philippines", cô gái 20 tuổi viết.
Bài đăng ngày 10/6 của Estonilo đến nay nhận được hơn 36.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt chia sẻ. Cộng đồng dành cho cô nhiều lời khen vì đã quyết tâm theo đuổi mục tiêu.
Được các nhà kinh tế phân loại là “mới công nghiệp hóa”, Philippines chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Hơn một phần tư lực lượng lao động đang phục vụ trong ngành nông nghiệp, nhưng ngày càng ít người trẻ quan tâm đến lĩnh vực này.
Trong một cuộc phỏng vấn với Inquirer, Estonilo cho biết cô thường xuyên phải đối phó với sự kỳ thị của mọi người về ngành học của mình.
"Cậu sẽ trở thành nông dân sau khi tốt nghiệp, vài người bạn của tôi ở Makati thường nói vậy. Tôi để ý thấy người ta vốn định kiến nếu bạn bước vào ngành này, bạn sẽ không đi đến đâu cả", Estonilo nói.
Theo số liệu thống kê tuyển sinh của UPLB, sinh viên đăng ký các ngành nông nghiệp giảm từ 43% năm 1995 xuống chỉ còn 4,7% năm 2012. Trong khi đó, năm lĩnh vực được đăng ký nhiều nhất tại Philippines là kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, công nghệ thông tin và y học.
"Nông nghiệp không chỉ là làm nông. Đó là lĩnh vực đa dạng, gồm công nghệ sinh học, mô hình cây trồng...", Estonilo giải thích.
Tình yêu của cô dành cho nông nghiệp lớn dần trong thời gian nghiên cứu. Sau khi hoàn thành chương trình học, Estonilo mong muốn sử dụng kiến thức để phục vụ đời sống người dân, đồng thời kêu gọi những người trẻ tham gia vào ngành học thiết thực này để giúp phát triển kinh tế đất nước.