Thông tin về lộ trình xây dựng Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tiết lộ, khi thay mặt Chính phủ trình bày trước Thường vụ Quốc hội chiều 16/4 các đề xuất về chính sách thuế đối với mô hình này. Theo đó, sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt hồi đầu tháng 3, dự kiến đề án sẽ được Chính phủ công bố trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.
Trong phiên thảo luận, đại diện Chính phủ đề xuất một số ưu đãi thuế cho VAMC, theo hướng không tính thuế Giá trị gia tăng (VAT) với tài sản đảm bảo nợ do công ty này mua bán. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Thường vụ Quốc hội cho rằng việc đưa ra quy định ưu đãi với một công ty chưa được thành lập là không phù hợp.
Trước những lo ngại này, bà Vũ Thị Mai giải thích rằng mục đích chính của việc ưu đãi là để hỗ trợ VAMC thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần giảm nợ xấu, tạo tính thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Các khoản nợ được VAMC xử lý chủ yếu đều có tài sản đảm bảo bằng bất động sản sẵn có hoặc hình thành trong tương lai. Do vậy, để giúp công ty trở thành công cụ hữu hiệu xử lý nợ xấu, cần có giải pháp giúp thanh khoản nhanh các tài sản này.
Thanh Thanh Lan