|
Nhắn tin đang trở thành một xu hướng. Ảnh: VnExpress. |
Thời gian gần đây giới "sành dế" liên tục rỉ tai nhau về các dịch vụ gửi tin nhắn giới tính liên tục được phát tán trên các báo. Không ít những lời quảng cáo "úp mở" kiểu như: Bạn hiểu gì về anh ấy. Cách làm cho nàng sướng... đã gây xôn xao trong giới trẻ. Kinh khủng hơn, có một tin nhắn còn hướng dẫn quý ông làm thế nào cho "cái ấy" dài ra, cách nhìn người đoán...
*Quá đà tin nhắn... sex |
*Dự đoán bóng đá trúng laptop và điện thoại Nokia |
*Cùng 'dế' yêu cổ vũ bóng đá |
Dịch vụ nhắn tin hình người mẫu áo tắm cũng phát triển nhanh chóng. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ còn khoác cho mình chiếc áo tư vấn, giáo dục giới tính để qua mặt các cơ quan chức năng.
Thống kê của Bộ Bưu chính Viễn thông cho thấy, hiện nay, bình quân mỗi nhà cung cấp dịch vụ di động bắt tay "làm ăn" với gần 30 nhà cung cấp dịch vụ tiện ích qua điện thoại di động. Các dịch vụ tiện ích ngày một nở rộ trong các kỳ đại hội thể thao hay sự kiện văn hóa lớn.
Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp kinh doanh mạng di động chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng, mã số, còn đối tác liên kết chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như các mức cước đối với khách hàng. Cước sẽ do nhà cung cấp di động thu và chia tỷ lệ 50-50 hoặc theo thỏa thuận. Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Quang Hảo, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông (GPC), đơn vị chủ quản mạng di động VinaPhone (091) cho biết, tất cả nội dung, phương thức kinh doanh... đều do các đối tác tự làm và tự chịu trách nhiệm. Chỉ khi nào, khách hàng phản ánh về giá cước, chất lượng mạng, tùy từng trường hợp cụ thể VinaPhone sẽ kiểm tra và xử lý.
Cục cũng đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp di động không cho phép các đối tác được kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng cung cấp tin nhắn, hình ảnh có nội dung sex. Theo Bộ Văn hóa Thông tin, dịch vụ tin nhắn điện thoại di động có nội dung về tình dục đang bị lạm dụng nghiêm trọng và thậm chí đã biến tướng thành nội dung đồi trụy.
Theo thông tin từ liên Bộ Bưu chính Viễn thông - Văn hóa Thông tin, những đơn vị vi phạm sẽ bị đưa ra xử lý trong tuần tới.
Trong văn bản gửi Bộ Bưu chính Viễn thông, Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin đề nghị thắt chặt việc quản lý dịch vụ nhắn tin, đặc biệt là tin nhắn, hình ảnh có nội dung sex.
Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cho biết, ngày 20/6, Bộ đã có khuyến cáo các cơ quan báo chí cần chấm dứt việc đăng tải những quảng cáo có hình ảnh và ngôn từ kích dục này. Song, cho đến ngày 22/6 vẫn có những tờ báo không chấp hành. "Đây là sự vi phạm cả về Luật Báo chí, Pháp lệnh quảng cáo. Nghiêm trọng hơn là đã có tác động rất xấu đối với xã hội, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên", ông nói.
Trước đó, Bộ Văn hóa Thông tin đã có công văn đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông cần có biện pháp quản lý, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sớm ngăn chặn việc phát tán tin nhắn có nội dung không lành mạnh, vi phạm thuần phong mỹ tục. Ông Lượng cho biết, hình thức xử phạt tùy vào mức độ vi phạm, có thể phạt tiền, nếu nghiêm trọng sẽ bị đình bản trong một thời gian.
Chiều 22/6, Bộ Bưu chính Viễn thông gửi văn bản yêu cầu trước ngày 15/7, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải báo cáo tình hình kinh doanh và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ cộng thêm về Bộ.
(Theo VnExpress)