Nokia 6030, ít tiền bán tốt.

Theo đánh giá của các chuyên gia của GFK, doanh thu của thị trường điện thoại thường tăng đều vào những tháng cuối năm và đầu năm mới. Trong tháng 9 không mẫu mã nào mới đáng chú ý được đưa ra, nhưng bù lại đây lại là tháng các nhà cung cấp mạng đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Từ ngày 1/9, các thuê bao nội mạng của VinaPhone và MobiFone sử dụng mức giá 350 đồng/tin nhắng và 400 đồng/tin nhắn cho khách hàng ngoại mạng. Đồng thời, từ 1/10, VNPT cũng giảm giá cước cuộc gọi và cước thuê bao. Chạy đua cùng hai đại gia, ngày 10/9, Viettel cũng giảm giá cước tin nhắn và các dịch vụ gia tăng khác của hãng. Việc này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho những người muốn sắm thêm một cái alô di động nữa.
Nhìn chung, vị trí của các hãng vẫn không có gì thay đổi. Đứng đầu vẫn là người khổng lồ Nokia, rồi đến Samsung, tiếp theo là Motorola. Các hãng khác như Sony Ericsson, Siemens, Panasonic vẫn ở mức trung bình.
Một số cửa hàng điện thoại trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) cho hay, các máy rẻ tiền là bán được nhất, điển hình là Nokia 6030, 2600, 3120 Motorola thì có C117 và C157; Sony Ericsson là T290. Samsung không có hàng máy rẻ, hãng này chỉ tập trung vào điện thoại đi động khoảng giá từ 3 triệu trở đi. Các hãng nhỏ khác cũng bán được hàng, nhưng số lượng không đáng kể. Theo các chuyên gia nghiên cứu thị trường, việc bán được nhiều hàng không chỉ phụ thuộc vào tên hãng có tiếng hay không mà còn do khâu tiếp thị và phân phối sản phẩm. Về điểm này thì các hãng điện thoại tên tuổi như Nokia, Samsung, Motorola có lợi thế hơn các hãng khác.
Sony Ericsson P910i giảm giá mạnh.

khoảng giá từ 3 triệu trở lên, thị trường vẫn sôi động với nhiều mẫu mã phong phú. Đặc biệt, trong khoảng giá này, Samsung có khá nhiều mẫu mã, các mẫu điện thoại dẫn đầu của hãng điện tử Hàn Quốc này vẫn là điện thoại dòng X: X460, X480, X430, X640. Đặc biệt, trong tháng 9, người tiêu dùng chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của Motorola E398 với sự hỗ trợ của MTV. E398 MTV quay lại đúng vào lúc điện thoại nghe nhạc số đang trở thành trào lưu, đồng thời giá lại không quá đắt (hơn 3 triệu đồng) nên được giới trẻ khá ưa chuộng.
| *Nữ hoàng nhạc số W800i |
| *Quy tắc 3 chiều trong Neonode |
tầm giá cao (high-end), người sử dụng quan tâm nhiều tới Nokia 8800 do được lăng xê nhiều, đồng thời mẫu mã cũng đẹp. Mặc dù số lượng máy không nhiều, nhưng 8800 hết hàng khá nhanh. Sony Ericsson P910i tháng này lại bán được do giá hạ khá nhiều, từ 12,9 triệu xuống 9,9 triệu. Chiến lược của Sony Ericsson nhằm kích thích nhu cầu của người tiêu dùng và cạnh tranh với hàng ngoài tỏ ra đúng đắn. Hãng này cho biết, chỉ trong hơn một tháng hạ giá sản phẩm, P910i của hãng đã tăng ít nhất 4 lần so với thời gian còn giữ giá 12,9 triệu. Nữ hoàng nhạc số W800i ra mắt từ tháng 8 nhưng cho đến nay không bán được nhiều lắm, do giá vẫn còn hơi cao (9,8 triệu đồng) so với hàng ngoài (khoảng 7 triệu), nên nhiều người vẫn ngần ngại khi lựa chọn hàng chính hãng, mặc dù biết hàng ngoài nhiều rủ ro hơn. Sony Ericsson cho biết, sắp tới, hãng cũng sẽ có chiến lược mới nhằm đẩy doanh số của W800i. Tháng 9, thị trường trong nước, còn chứng kiến sự hạ cánh của chàng trai thời công nghệ mới Neonode N1m. Điện thoại này sử dụng công nghệ khá mới và cách sử dụng cũng khá độc đáo: không có bàn phím, người dùng chỉ tương tác qua màn hình cảm ứng quang học. Tuy nhiên, phản ánh của người tiêu dùng là vẫn "đắt".
Các hãng điện thoại còn lại như Lenovo, Innostream, Pantech chưa đưa ra sản phẩm gì nổi trội. Riêng Panasonic với hai mẫu VS2, VS3 màn hình đa sắc, đang hy vọng sẽ đạt được thị phần lớn hơn vào cuối năm và trong năm tới.
Thanh Vân