![]() |
Vỏ điện thoại Neonode được vẽ và đính hạt. |
Trang trí điện thoại đang trở thành mốt, không phải chỉ với những thanh niên trẻ tuổi thích đổi mới mà cả với những người muốn biến cái điện thoại của mình từ cũ thành mới tinh. Trang (Đống Đa, Hà Nội) có chiếc S500 của Samsung màu bạc cũ mèm, nhưng chỉ cần 50.000 đồng và mấy ngày chờ đợi là cô đã có điện thoại mới màu đỏ tươi rất nổi. Một cửa hàng điện thoại quen biết đã giúp Trang biến S500 cũ thành mới, từ vỏ máy tới bàn phím đều trông mới cong, duy chỉ màn hình là không thể thay đổi. Tùng (Quang Trung, Hà Nội) lại đính một hàng hạt trên chiếc Neonode, trông lấp lánh. Tùng tâm sự, mẫu này là do thợ tự nghĩ, vừa vẽ vừa đính hạt như thế, hết 170.000 đồng.
*Xăm trổ Motorola V3 |
*Điện thoại di động có hình xăm |
*Điện thoại siêu mẫu |
Trang trí vỏ điện thoại di động có nhiều kiểu: Phun màu, dán đề can, vẽ hoa trang trí và đính hạt. Mỗi cửa hàng đều nói một giá khác nhau, nhưng nhìn chung nếu chỉ dán đề can mất khoảng 50.000 đồng, phun màu thì ít nhất là 50.000 đồng và cao hơn tùy máy. Vẽ hoa khó hơn và tùy cửa hàng mà giá cả khác nhau. những nơi đã có mẫu sẵn thì trung bình là 120.000 đồng một mẫu, còn nếu để người vẽ tự thiết kế thì cao hơn khoảng 30.000 đồng. Có nhiều người thích đính hạt vào điện thoại cho lấp lánh, có hạt to, hạt nhỏ, tùy hạt mà tính tiền. Thấp nhất là 2.000 đồng/hạt, cao nhất là 10.000 đồng/hạt. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng tiết lộ, giá trên chỉ dành cho những điện thoại tầm trung. Nếu gặp phải điện thoại cao cấp, như Nokia 8800, hay Neonode thì họ sẽ tính giá khác vì phải cẩn thận hơn trong quá trình làm.
![]() |
Vẽ điện thoại Panasonic bằng sơn móng tay, bên cạnh là chiếc O2 đã được hoàn thiện. |
Phun màu là dịch vụ được nhiều người thử nhất. Bạn có thể biến cục gạch màu đen của mình thành dế nhiều màu: Xanh đỏ, tím, vàng, tùy ý thích. Có người đề nghị phun màu vàng vào chiếc V3 đen của mình cho giống V3 Gold mà Motorola đang bán, chỉ khác là không có chữ D&G ở sau lưng. Cầu kỳ hơn, có cậu lại biến chiếc Nokia vỏ nhựa của mình thành vỏ gỗ bằng cách phun sơn màu gỗ mun.
*Cá tính của 'dế' |
*Top 5 điện thoại thời trang |
*ĐTDĐ - công nghệ và thời trang |
Nếu chán những màu trên thì bạn có thể mang đến hàng xóa đi. Tuy nhiên, vỏ điện thoại sẽ ít nhiều ảnh hưởng, vì để tẩy sơn, người ta phải dùng hóa chất. Các kỹ thuật viên của công ty điện thoại KhongDay Mobile cho biết, thực ra việc sơn vỏ điện thoại chỉ có thể thực hiện được với những điện thoại thông thường. Riêng những model mà vỏ có tác dụng chống trầy xước và chống trượt như Nokia 8800, Nokia 8910i hay Nokia 6131 việc phun màu lên sẽ làm mất tác dụng của vỏ máy.
Tại một cửa hàng ở đầu phố Nguyễn Hữu Huân, bà chủ có một mẹo nhỏ để bảo vệ vỏ điện thoại. Mọi máy mang đến vẽ đều được khuyên dán một lớp nilon bảo vệ để nếu không thích thì bóc ra dễ dàng mà không ảnh hưởng đến vỏ máy. Thế nhưng, cách này không được nhiều người chuộng vì nó làm máy trông không thật mắt. Dân chơi vẫn thích để trần vỏ máy và phun hơn.
|
Bộ đồ vẽ móng được mang ra làm đồ vẽ điện thoại. |
Cầu kỳ hơn phun màu là vẽ hoa và đính hạt. Những cửa hàng vẽ vỏ điện thoại thông thường đều có các mẫu hoa cho khách chọn và họ làm rất công nghiệp. Để tấm mác cắt hình hoa đó lên vỏ máy và phun sơn, sau đó sấy khô, thêm một vài họa tiết trang trí. Một số cửa hàng vẽ móng chân móng tay cho chị em cũng đã mở thêm dịch vụ vẽ điện thoại. Tại những cửa hàng này, thợ làm rất thủ công và họ dùng sơn móng tay để vẽ nên trông khác hẳn. Bà chủ tiệm sơn sửa móng tay ở Nguyễn Hữu Huân mới mở dịch vụ vẽ điện thoại được một năm nay như cũng khá đông khách, mỗi ngày bà vẽ khoảng 10 điện thoại. Mẫu hoa phần lớn dựa vào những cuốn truyện tranh hay bà tùy hứng mà vẽ. Khách có thể chọn đính hạt với nhiều màu khác nhau, có chiếc V3i đính hạt toàn bộ mặt trước của máy, tốn đến gần 1 triệu đồng.
Thanh Vân
Ảnh: Minh Thắng