![]() |
Dòng TV mỏng Time Machine của LG. Ảnh: LG VN. |
Năm qua, tại châu lục xanh, LG đã tiêu thụ được hơn 1,6 triệu TV các loại, tăng 34% so với năm trước. Đặc biệt, TV màn hình mỏng có mức tăng trưởng tới 184% trong năm 2006 so với năm trước. Mục tiêu của LG là hướng đến 27% thị phần thị trường TV màn hình tinh thể lỏng châu lục này.
Các bài liên quan |
*LG 47"- đón đầu kỷ nguyên HD |
*Sản phẩm tiêu biểu năm 2006 |
*Time Machine - giá cả hấp dẫn |
Tại Việt Nam, LG là thương hiệu TV đứng thứ hai về doanh số bán ra, sau hãng "đồng hương", Samsung (theo số liệu thống kê của chi nhánh GFK trong nước). Về TV bóng đèn hình truyền thống, LG theo sát Samsung với tương ứng 20,2 và 20,5% thị phần, trong khi Sony xếp thứ ba với 17,6% thị phần. LG cũng duy trì vị trí á quân trong nhánh TV công nghệ Plasma, với 28,2% thị phần trong khi Samsung nhiều hơn 2%. Về TV màn hình tinh thể lỏng, LG chỉ là "á hậu 2", với 20,5% thị phần, sau Sony (25%) và Samsung (33,4%).
Năm qua, LG đã tung ra thị trường châu Á tổng cộng 15 mẫu TV mỏng thế hệ mới, trong đó đáng chú ý là dòng TV tích hợp đầu ghi video vào ổ cứng, có tên gọi Time Machine. Phương hướng năm nay của hãng là tung ra thị trường các TV màn hình lớn hơn, đạt độ phân giải cao hoàn toàn, Full HD.
T.B.