![]() |
Toshiba có tới 5 laptop được EPEAT xếp hạng vàng. Ảnh: Laptopnewz. |
Bảng xếp hạng laptop "sạch" được đưa ra bởi EPEAT, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Mỹ, chuyên đánh giá, xếp hạng mức độ thân thiện với môi trường của máy tính. Chính phủ Mỹ từng tỏ rõ sự tín nhiệm đối với đánh giá của EPEAT khi quyết định, tất cả những máy tính xách tay, máy tính để bàn và monitor sử dụng trong các cơ quan công quyền của nước này phải là những sản phẩm đã được EPEAT xếp hạng.
Các tin liên quan |
*Laptop sạch nhất thế giới |
*Laptop Toshiba và công nghệ 'sạch' |
*Xử lý chiếc máy tính cũ |
Để được xếp hạng vàng, một sản phẩm cần phải thỏa mãn tất cả 23 điều kiện bắt buộc, thuộc 8 danh mục khác nhau. Ngoài ra, chúng cũng phải đạt được 75% trở lên các điều kiện không bắt buộc do EPEAT đưa ra. Hiện, tổ chức này đã có hẳn một ngân hàng dữ liệu về những sản phẩm từng được xếp hạng vàng, bạc, đồng để các cá nhân và tổ chức quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm.
Sau đây là thành tích của các hãng máy tính hàng đầu thế giới vừa được EPEAT công bố:
Nhà sản xuất |
Vàng |
Bạc |
Đồng |
Tổng số sản phẩm được xếp hạng |
Acer |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apple |
0 |
5 |
0 |
5 |
Dell |
2 |
12 |
0 |
14 |
Fujitsu |
0 |
16 |
0 |
16 |
HP |
0 |
23 |
0 |
23 |
Gateway |
0 |
0 |
28 |
28 |
Lenovo |
0 |
48 |
1 |
49 |
Toshiba |
5 |
15 |
4 |
24 |
Như vậy, với 5 giải vàng, Toshiba có thể được xem là hãng sản xuất laptop "sạch" nhất thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu đó cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi nếu xét về tổng số sản phẩm được xếp hạng, số laptop của Toshiba chưa bằng một nửa con số 49 chiếc của Lenovo. Thêm nữa, EPEAT cũng không đưa ra tỷ lệ giữa những sản phẩm được xếp hạng và những sản phẩm không được xếp hạng của cùng một hãng để có thể so sánh với nhau. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là, nhà sản xuất máy tính lớn thứ 3 thế giới, Acer, sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc nâng cao tính thân thiện với môi trường cho các sản phẩm laptop của mình.
Anh Linh (theo PC World)