![]() |
Nên sử dụng điện thoại di động cách giường bệnh ít nhất là 1 mét. |
Những nhà nghiên cứu tại đại học Amsterdam đã ghi nhận 50 trường hợp bị nhiễu điện từ do sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện. 75% trong số đó được xếp vào loại nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm. Do đó, các nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo nên sử dụng điện thoại cách giường bệnh hoặc các dụng cụ y tế ít nhất là 1 mét để tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
Các tin liên quan |
*Tai nạn giao thông không liên quan đến điện thoại |
*Mobile an toàn |
*Cityphone - di động bảo vệ sức khoẻ |
Nghiên cứu được tiến hành dựa trên việc thử nghiệm đối với 61 thiết bị y tế khác nhau. Kết quả cho thấy hầu hết những sự cố đều do công nghệ truy cập Internet không dây của điện thoại, thông qua kết nối GPRS, gây ra. Trong bản báo cáo, các tác giả đã viết: "Các thiết bị y tế trọng yếu có thể sẽ phải chịu những tổn hại khôn lường từ hiện tượng nhiễu điện từ, gây ra bởi việc sử dụng những công nghệ viễn thông không dây thế hệ mới."
Ngoài việc làm cho máy thở ngừng hoạt động và làm vỡ máy điều hòa nhịp tim, hiện tượng nhiễu sóng điện từ do sử dụng điện thoại di động còn gây ra khá nhiều những phiền toái khác. Nó có thể làm ngừng hoàn toàn hệ thống tiêm tự động mà không báo chuông, hoặc khiến cho máy điều hòa nhịp tim báo mạch đập không chính xác.
Như vậy, kết quả của nghiên cứu mới nhất này trái ngược hoàn toàn với một nghiên cứu được tiến hành hồi đầu năm nay bởi các nhà khoa học thuộc bệnh viện Mayo (Mỹ). Nghiên cứu trước đó được đưa ra dựa trên 300 thử nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian 5 tháng, cho thấy rằng việc sử dụng điện thoại di động không hề gây ra bất cứ ảnh hưởng có hại nào đối với các dụng cụ y tế.
Anh Linh (theo Reuters)