Cuộc nghiên cứu này được thực hiện với 300 người Mỹ sở hữu ĐTDĐ thông minh. 73% người sử dụng điện thoại có thể diễn tả được các khả năng mà hacker có thể tấn công vào máy di động để ăn cắp thông tin hoặc vô hiệu hóa hoạt động của máy.
Tuy nhiên đa số không cảnh giác trước tình trạng này, dẫn chứng là hơn 55% số người chứa nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm trong điện thoại, 37% chứa các dữ liệu doanh nghiệp của mình và 28% lưu trực tiếp các chi tiết dữ liệu khách hàng trong máy.
Khoảng 32% người sử dụng cho biết họ thường dùng cổng kết nối không dây Bluetooth (mồi ngon cho virus Cabir), 41% đã từng sử dụng ĐTDĐ thông minh để giao dịch ngân hàng trực tuyến.
Trong năm qua, đã có một số phần mềm được thiết kế chuyên tấn công vào các loại ĐTDĐ thông minh, như con Cabir chuyên tấn công vào hệ điều hành Symbian.
(Theo Tuổi Trẻ)