Những camera mỏng thường phải hy sinh các chức năng điều chỉnh bằng tay và một số tính năng cao cấp. Mặc dù có kích thước khiêm tốn, song tất cả 3 máy ảnh này đều có ống kính độ zoom quang 3x, màn hình LCD 2,5 inch sáng và nét, cổng USB 2.0, ngõ xuất tín hiệu video. Cả 3 phiên bản siêu mỏng này đều có tốc độ làm việc cao, dễ sử dụng, nhiều tính năng hữu ích và chất lượng ảnh tốt.
Trong thử nghiệm, cả 3 máy đều có thời gian khởi động khoảng 1 giây, và hình ảnh được ghi lại gần như tức thời sau khi nhấn nút chụp cho thấy độ trễ cửa trập rất nhỏ. Thời gian chờ để lưu trữ ảnh vào bộ nhớ để sẵn sàng chụp kiểu ảnh tiếp theo của mỗi máy đều chỉ mất chưa đến 1 giây tùy thuộc vào kích thước ảnh. Phiên bản 5,1 Megapixel DSC-T7 của Sony có thời gian chờ ngắn hơn 2 phiên bản kia ở hầu hết các tác vụ.
Trong thử nghiệm chụp ảnh, Coolpix S1 của Nikon cho ra ảnh có độ trung thực màu sắc cao nhất, trong khi đó ảnh của Casio EX-Z750 có độ sắc nét cao nhất nhờ cảm biến ảnh lên tới 7,2 Megapixel. Khi chụp với đèn flash, DSC-T7 cho ra ảnh có độ phơi sáng kém nhất, ảnh thường bị quá sáng. Giống như các máy ảnh "ngắm và chụp" khác, hệ thống lấy nét của cả 3 máy đều hoạt động vất vả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Pin của EX-Z750 chụp được 446 kiểu sau một lần sạc, tính ra thời gian là 4 giờ 5 phút. S1 xếp thứ hai với 205 kiểu trong 1 giờ 30 phút. DSC-T7 xếp cuối với 150 kiểu trong 1 giờ 23 phút.
Nikon Coolpix S1
Nặng 127,57 g và có độ dày chỉ có 19 mm, Coolpix S1 là máy ảnh siêu mỏng đầu tiên của Nikon. Máy có nhiều tính năng tiện dụng giúp người sử dụng có được những bức ảnh đẹp. Một trong số đó là chức năng tự động dò tìm vùng ảnh bị nhòe do rung máy ngay sau khi bấm máy và bung lên màn hình một thông điệp hỏi bạn có muốn giữ lại bức ảnh đó không. Một chức năng nữa là D-Lighting, cho phép máy tự động tăng độ sáng cho những vùng ảnh tối. Chức năng này làm việc tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, ảnh in ra có độ sáng cao hơn nhưng xuất hiện nhiễu dù không nhiều. Đèn D-lighting có thể được chọn ở chế độ xem ảnh Playback, đèn sẽ tự động bù sáng khi ánh sáng chụp của đèn flash yếu hoặc ánh sáng quá mạnh nhằm cân bằng được độ phơi sáng của ảnh.
Trong khi Casio và Sony trang bị tính năng khử mắt đỏ cho đèn flash của họ thì Nikon lại đi theo một hướng khác. S1 của họ tự động phát hiện và khử các lỗi mắt đỏ trước khi xử lý hình ảnh và thực tế thử nghiệm cho thấy chức năng này hoạt động hiệu quả, cho ra ảnh không có hiện tượng mắt đỏ.
Máy cung cấp 4 chế độ chụp khác nhau, và có cả chế độ chụp ảnh dưới nước được hỗ trợ bằng một vỏ chống nước WP-CP5. Chế độ này giúp cho những thợ lặn có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh với màu sắc thật như cuộc sống với Coolpix S1 nhỏ gọn. Ngoài ra, Coolpix S1 có thể được nối trực tiếp với máy in để in ảnh mà không cần thông qua máy vi tính nhờ được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge.
Casio Exilim EX-Z750
Dày 22 mm và chỉ nặng có 127 g, ngoài độ phân giải cao nhất, EX-Z750 cũng vượt qua 2 phiên bản kia về tính năng dễ sử dụng nhờ hệ thống menu điều khiển dễ hiểu và các nút điều khiển được bố trí hợp lý. Máy rất dễ cầm và thao tác. Không giống như 2 máy kia, EX-X750 được trang bị khe ngắm quang học.
Casio trang bị cho sản phẩm của mình nhiều tính năng tăng cường chất lượng ảnh rất hữu ích. Chẳng hạn, máy cho phép bạn điều chỉnh thông số độ sáng và cân bằng trắng của các ảnh đã lưu trữ trong bộ nhớ. Chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn cũng có rất nhiều lên tới 30 chế độ - cho phép người sử dụng có được những kiểu ảnh đẹp trong mọi tình huống, trong đó có rất nhiều chế độ hỗ trợ các tình huống khó như lướt ván, trượt tuyết. Điểm đáng buồn là bộ nhớ trong của máy chỉ có 8 MB.
Máy sử dụng định dạng MPEG-4 nên các đoạn phim chất lượng cao có kích thước VGA (640x480 pixel) tốc độ 30 ảnh/giây. Khi đặt máy lên giá máy, kết nối AV cho phép chiếu ảnh hay phim lên tivi để xem hoặc share ảnh với mọi người.
Exilim Zoom EX-Z750 dùng phần mềm Windows Media Player 9 để xem video và Ulead Video Studio để sửa hình ảnh. Ngoài ra còn có thể hiển thị được 10 ngôn ngữ, bao gồm: Trung, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Sony Cyber-shot DSC-T7
Nặng 133,25 g và có độ dày chỉ có 15,87 mm, DSC-T7 là một trong những máy ảnh mỏng nhất thế giới. Được bảo vệ bằng lớp vỏ kim loại màu bạc và có kiểu dáng khá cầu kỳ, DSC-T7 có khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Duo 32 MB và bộ sạc nhỏ gọn. Tuy nhiên, kiểu dáng quá mỏng cùng với vị trí nhiều nút bên trái khiến cho máy trở nên khó cầm và thao tác. Còn nữa, do nút điều chỉnh hướng nằm ở bên trái và nút chụp bên phải nên người sử dụng khó có thể chụp bằng một tay. Nguy cơ chạm ngón tay vào màn hình cũng là một điểm cần nói đến.
Nói tóm lại, mỗi máy đều có ưu điểm riêng. Có lẽ người tiêu dùng sẽ được dùng một máy ảnh mỏng hoàn hảo nếu các nhà sản xuất kết hợp được chất lượng ảnh của Coolpix S1, menu dễ hiểu và khả năng tái hiện ảnh sắc nét của EX-Z750 và kiểu dáng nhỏ gọn và khoa học của DSC-T7.
Việt Linh tổng hợp