|
Theo lời đồn đại, triệu phú bạo chi kể trên mang họ Jiang, chưa đến 40 tuổi, không con cái và là tài phiệt trong ngành công nghiệp điện tử. Một nữ đồng hương cũng sẽ bay cùng Jiang trong chuyến vòng quanh trái đất này. Đây sẽ là những hành khách Trung Quốc duy nhất trong số 100 người đầu tiên bay vào vũ trụ cùng Công ty Virgin Galatic của Richard Branson. Trong khi đó, 3 nữ doanh nhân khác của Trung Quốc cũng đang thương thảo để được tham gia đợt thám hiểm lịch sử này.
SpaceShipOne, con tàu 6 chỗ chở Jiang sẽ được phóng lên từ sa mạc New Mexico và rời khỏi trái đất 4 tiếng sau đó.
Rupert Hoogerwerf, Giám đốc điều hành hãng Hurun Report, có trụ sở tại Thượng Hải, là người tư vấn để Virgin Galatic tiếp cận với vị khách giàu có họ Jiang. Rupert cho biết Jiang đã sẵn sàng cho ngày khởi hành. "Từ xa xưa, ông ấy có một sở thích đặc biệt về du lịch vũ trụ. Và giờ đây, giấc mơ thủa thiếu thời đã thành hiện thực", Rupert nói thêm.
3 năm trước, tỷ phú xứ sở sương mù Richard Branson đã lập ra Công ty Virgin Galatic chuyên kinh doanh dịch vụ du lịch không gian, với ước vọng sẽ là người đầu tiên phóng tàu thương mại đưa các nhà du hành nghiệp dư vào vũ trụ. Virgin Galatic kỳ vọng kể từ 2009, sau khi thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên, mỗi năm sẽ thu hút khoảng 520 hành khách. Muốn thám hiểm vũ trụ, mỗi hành khách phải chi 200.000 USD, bao gồm cả phí huấn luyện trước chuyến bay. Virgin Galatic tuyên bố khuyến mãi cho hành khách nào kết thúc thành công khoá đào tạo 3 ngày này.
Hơn 65.000 người trên khắp thế giới đã đánh tiếng tham gia đợt bay thương mại đầu tiên, trong số đó có một số người Trung Quốc.
Ngoài hình thức bay vòng quanh quỹ đạo trái đất theo kiểu "bình dân" do Virgin Galatic khởi xướng, một công ty khác của Nga cũng tổ chức các chuyến tham quan trạm vũ trụ quốc tế ISS. Mỗi phi hành gia nghiệp dư phải chi ít nhất 20 triệu USD mới được tham gia. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho việc chế tạo các tàu vũ trụ có người lái.
Số tiền mà triệu phú Jiang bỏ ra để bay cùng Virgin Galatic không thấm vào đâu so với chi phí bay tới ISS. Tuy nhiên đến nay Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến việc du lịch không gian của công dân nước mình.
T.T. (theo China Daily)