![]() |
Michael Bloomberg. Ảnh: Forbes. |
Bloomberg sinh trưởng tại bang Massachusetts trong một gia đình Do Thái nhập cư từ Ba Lan. Ông tốt nghiệp ngành điện máy Đại học John Hopkins và là thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard.
Khởi nghiệp tại Salomon Brothers, một trong những hãng chuyên phát hành và buôn bán trái phiếu lớn nhất tại Mỹ, Bloomberg dần dần trở thành người quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của hãng này. Thời gian làm việc tại Salomon Brothers, Bloomberg gần như luôn là người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời văn phòng.
Năm 1981, Bloomberg thành lập Bloomberg LP, chuyên cung cấp dữ liệu, nghiên cứu và báo cáo tài chính cho các công ty tài chính. Với những kinh nghiệm kinh doanh và mối quan hệ có được với giới tài chính phố Wall, Bloomberg nhanh chóng giành được hợp đồng cho công ty của mình. Dần dần ông đưa Bloomberg trở thành hệ thống thông tin và phân tích tài chính hàng đầu thế giới và bản thân ông trở thành tỷ phú.
Không dừng lại ở đó, Bloomberg mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực truyền thông, xuất bản và khai thác Internet. Kênh truyền hình Bloomberg với 9 thứ tiếng cũng trở nên quen thuộc với nhiều người quan tâm đến lĩnh vực tài chính.
Hiện Bloomberg LP cung cấp dịch vụ đa truyền thông, phân tích cho hơn 110.000 công ty đầu tư tài chính tại hầu hết các quốc gia có thị trường tài chính phát triển. Khách hàng của Bloomberg phần nhiều là các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và cơ quan chính phủ.
Năm 2001, Bloomberg bỏ ra hơn 70 triệu USD tiền túi, nhiều hơn chi phí của 5 đối thủ khác cộng lại, để chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng thành phố New York. Ông trúng cử và trở thành một trong số ít người của Đảng Cộng hoà làm thị trưởng tại thành phố mà Đảng Dân chủ chiếm ưu thế.
Xung quanh cuộc sống của ngài thị trưởng thành phố sôi động nhất thế giới này cũng có nhiều điều thú vị. Bloomberg không sống tại tòa nhà dành cho thị trưởng mà vẫn ngụ tại nhà riêng ở khu vực Upper East Side của thành phố. Các buổi sáng, ông bắt tàu điện ngầm đến tòa thị chính, ngay cả trong những thời điểm New York được đặt trong tình trạng báo động về nguy cơ khủng bố.
Bloomberg từ chối khoản lương dành cho thị trưởng mà chỉ nhận tượng trưng 1 USD mỗi năm. Trái với các đảng viên Đảng Cộng hòa vốn được coi là khá bảo thủ, Bloomberg lại là người theo phái tự do, ủng hộ và cho phép kết hôn đồng giới.
Cuối năm 2005, Bloomberg tái đắc cử thị trưởng New York với khoảng cách 20% số phiếu với đối thủ, được coi là khoảng cách lớn nhất mà một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đạt được. Theo Bloomberg, bí quyết để ông thành công trong vai trò thị trưởng chính là kinh nghiệm tại tập đoàn Bloomberg, đặc biệt khi thị trường phố Wall chao đảo sau vụ khủng bố 11/9.
Bloomberg đã ly dị và có hai con gái, Georgina và Emma. Georgina cũng là một trong những kiều nữ giàu nhất thế giới nhờ tài sản thừa kế từ ông bố. Năm nay 63 tuổi, Bloomberg là người giàu thứ 112 thế giới với tài sản trị giá 5,1 tỷ USD.
N.C. (theo Forbes, UNC)