Sau quyết định vào hôm qua, mức lương mới của CEO Vikram Pandit sẽ là con số "khủng" 1.749.999 USD mỗi năm. Trước đó, từ 2009 mức lương hằng năm của ông Pandit chỉ là một USD.
Mức lương này của ông Pandit cao gấp 35 lần so với thu nhập bình quân hộ gia đình trung lưu ở Mỹ, vào khoảng 50.000 USD theo số liệu 2009. Ngay cả so sánh với những CEO hàng đầu khác tại Phố Wall, Pandit cũng được xếp top đầu. Cụ thể, mức lương mới của CEO Citigroup cao gần gấp hai so với đồng nghiệp tại Bank of America.
Ông Vikram Pandit, CEO của Citigroup. Ảnh: ceoworld.biz |
Quyết định tăng lương cho CEO được đưa ra sau khi Citigroup công bố báo cáo kinh doanh quý thứ tư liên tiếp có lãi, đưa 2010 trở thành năm đầu tiên có lợi nhuận kể từ 2007. "Thời kỳ khó khăn đã qua với Citigroup, và do đó, giai đoạn lương CEO một USD cũng đến lúc kết thúc", một nhà phân tích Phố Wall nhận định.
Trong cuộc khủng hoảng vừa rồi, Citigroup là một trong những ông lớn ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và phải nhận gói cứu trợ 45 tỷ USD từ Chính phủ Mỹ.
Trước khi nhận mức lương một USD hồi 2009, lương cơ bản của ông Pandit năm 2008 cũng chỉ là 125.000 USD. Cộng thêm các khoản trợ cấp, thưởng và phụ cấp khác, tổng cộng mức thu nhập của ông trong năm 2008 trị giá 38,2 triệu USD, tuy nhiên phần lớn là quyền chọn chứng khoán và cổ phiếu hạn chế.
Trước và trong khủng hoảng kinh tế, giới CEO Phố Wall từng một thời là đối tượng chỉ trích của dư luận vì lương thưởng khổng lồ. Do đó, hàng loạt công ty lớn đã đồng loạt hạ lương lãnh đạo xuống mức danh nghĩa chỉ một USD như Ford Motor, Google, Apple,General Motors. Tuy nhiên, những người này vẫn giàu vì các khoản thưởng hậu hĩnh khác.
Thanh Bình