Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân gửi đề xuất liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng để có cơ hội nhận vốn đầu tư. Mức tài trợ dao động 100.000-800.000 USD.
Nếu là dự án nông nghiệp phải chứng minh rõ khả năng tạo giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phương thức sản xuất, công nghệ nào thân thiện với môi trường. Các giải pháp cơ sở hạ tầng (thủy lợi, lưu kho, sấy, thu gom...) cho chuỗi sản phẩm từ hộ gia đình cũng cần làm rõ.
Ở khía cạnh tăng trưởng xanh, dự án phải nêu bật khả năng giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện kinh tế của cộng đồng có thu nhập thấp thông qua chuyển đổi phế thải thành năng lượng.
Trong khi đó, cung cấp các giải pháp về nhà ở, nước sạch và dịch vụ vệ sinh, cơ sở hạ tầng nông thôn (đường xá, cầu cống, hệ thống thủy lợi...), giúp người thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ thông tin, tài chính là yêu cầu với dự án chuyên về cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ bản.
![]() |
Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực mà quỹ VBCF sẽ tài trợ tối thiểu 100.000 USD và tối đa 800.000 USD cho một dự án. Ảnh: VBCF |
Đây là đợt kêu gọi các đề xuất đầu tư lần thứ 2. Tổng số vốn cam kết tối đa cho 2 đợt khoảng 8 triệu USD. Vũ Tuấn Anh, đại diện quỹ khẳng định: "Quỹ sẽ không giải ngân bằng mọi giá nếu như không tìm được các dự án có chất lượng".
Trong đợt một, có 150 công ty gửi đề xuất, có 14 đề xuất đang được xét duyệt ở vòng cuối cùng để nhận quyết định đầu tư.
Nguyên nhân chính khiến các đơn vị bị loại từ vòng đầu là dự án thiếu sáng tạo, kém khả thi, quá khả năng thực hiện, còn tâm lý cứ viết đại dự án, sao chép ý tưởng.
Kỳ vọng của quỹ là tìm được trên 20 đề xuất có chất lượng để Hội đồng đầu tư có thể duyệt và đưa vào vòng danh sách. Mục đích nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo, có thể tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân có thu nhập thấp.
VBCF thành lập tháng 11/2012, được chính phủ Anh tài trợ 7 triệu bảng Anh, thông qua Bộ phát triển quốc tế Vương Quốc Anh và do Tổ chức Phát triển Hà Lan trực tiếp quản lý.
Mai Phương