Tại đại hội cổ đông Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) chiều 25/4, cổ đông không hài lòng khi cổ tức 2012 chỉ 10%. Trong khi đó, lợi nhuận đạt được ở mức khả quan nên cổ đông đề xuất tăng tỷ lệ chi trả.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI cho hay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nếu đẩy kế hoạch lợi nhuận lên cao sẽ rất rủi ro, khi đó kết quả đạt được có thể không như mong đợi, thậm chí lỗ hoặc mất vốn. Do vậy, SSI đưa ra kế hoạch thận trọng để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững. Khi kinh tế phục hồi, lợi nhuận cao, cổ phiếu SSI sẽ hấp dẫn hơn nhiều, khi ấy cổ tức sẽ được điều chỉnh.
Lý giải giao dịch trái phiếu ở mức thấp, ông Hưng cho biết, trong hoạt động môi giới trái phiếu, các công ty chứng khoán không có ngân hàng mẹ đứng sau không có ưu đãi. Công ty chứng khoán Vietcombank kiếm lợi nhuận lớn từ trái phiếu do có khách hàng từ ngân hàng mẹ mang tới. Thông thường, các ngân hàng giao dịch trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp rất lớn, vì vậy, công ty con như VCBS, hay Agriseco được hưởng lợi cũng là điều bình thường.
|
Cổ đông SSI chê cổ tức thấp. Ảnh: Hồng Châu |
Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu đạt 955,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh doanh chứng khoán 673,5 tỷ đồng, từ công ty liên kết 282 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng.
Cổ đông nhất trí bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Thanh Bình, đại diện cho ANZ, và ông Tetsou Akuzawa, đại diện Daiwa Securities thay cho hai đại diện cũ từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Thù lao ban lãnh đạo gồm 10 người năm nay dự kiến gần 3 tỷ đồng. Về quỹ Tầm Nhìn, sau khi giải thể, SSI đã mất 6-7% vốn.
Hiện, SSI có 11 công ty liên kết. Thị phần môi giới của SSI vẫn đứng sau HSC. SSI có gần 60.000 tài khoản giao dịch. Trong thời gian tới công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa mảng môi giới bằng cách gia tăng số lượng nhân viên và tăng cường đào tạo.
Doanh thu 2012 của công ty đạt 849,29 tỷ đồng, tăng 0,15% so với 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 487,3 tỷ đồng, tăng 285% so với 2011, lợi nhuận sau thuế 464 tỷ đồng. Nghiệp vụ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt tổng doanh thu 353,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch, đóng góp 42% vào tổng doanh thu toàn công ty.
Hồng Châu