Đề thi THPT quốc gia vừa rồi gây tranh cãi, thể hiện qua ý kiến của độc giả và cả những người trong và ngoài cuộc ở bài viết Lý lẽ của đề thi. Tôi cho rằng trong thi trắc nghiệm, không nhất thiết phải biết chính xác câu trả lời, chủ yếu tập trung vào "loại trừ" và "khoanh vùng".
Người làm bài thi chỉ cần biết đâu là kết quả không thể xảy ra, hoặc kết quả nằm trong khoảng để lựa chọn chính xác hoặc chí ít tăng tỷ lệ từ 1/4 thành 1/3 hay 1/2. Đây là kỹ năng phổ biến khi ôn thi SAT vì tôi từng thấy những câu nếu giải phải mất hàng phút. Tôi nghĩ nên duy trì và để các em phát triển kỹ năng này. Trong cuộc sống cũng vậy, không nhất thiết phải có đáp án trong mọi tình huống, chỉ cần tránh hướng sai, đi hướng đúng, giảm rủi ro là tốt lắm rồi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.